
Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, trong một nền kinh tế phát triển, thông thường khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân nội địa phải đóng góp từ 60-80% vào GDP. Song, thực tế thời gian qua, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn đang lép vế so với doanh nghiệp FDI - có vốn đầu tư nước ngoài.
“Trong khi khu vực kinh tế tư nhân lẽ ra cũng phải được nhận nhiều ưu đãi, bởi đây là nhóm doanh nghiệp đóng vai trò nền tảng cho phát triển nền kinh tế. Thế nhưng các doanh nghiệp tư nhân còn nhỏ, yếu, gặp nhiều khó khăn, lãi suất cho vay có khi cao hơn so với doanh nghiệp lớn. Do đó, đã đến lúc khu vực doanh nghiệp tư nhân phải tạo ra áp lực “đòi” thay đổi chính sách, chứ không chỉ dừng lại ở việc "xin – cho" nhằm thúc đẩy sự thay đổi chính sách, qua đó tạo động lực phát triển cho kinh tế tư nhân trong bối cảnh hiện nay”, ông Thiên nói.
Đồng tình với việc doanh nghiệp không nên xin chính sách mà phải đòi hỏi chính sách, ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways chia sẻ: doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước cũng đều là cổ đông, đều là doanh nghiệp, nên mong muốn đóng góp cho Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước và mong muốn được đối xử bình đẳng.
Theo ông Tuệ, để kinh tế tư nhân thực sự là chìa khóa để Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững, cần xem mối quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Đối với những lĩnh vực Nhà nước muốn ưu tiên và thúc đẩy, cần có cơ chế, chính sách và lãi suất hỗ trợ phù hợp. Ngược lại, nếu cứ chờ đến khi phát sinh vướng mắc rồi mới tháo gỡ thì sẽ rất khó khăn và tốn kém.
“Đối với ngành hàng không, để phát triển bền vững và hiệu quả, cần xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ đi kèm, bao gồm bảo trì, bảo dưỡng, suất ăn, khai thác mặt đất… Để làm được điều này, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cần ngồi ngang hàng với nhau, được tiếp cận chính sách một cách sòng phẳng và bình đẳng”, ông Tuệ nhấn mạnh.
Chia sẻ về khó khăn của doanh nghiệp ngành trang sức, ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Tổng giám đốc PNJ cho biết, ngành trang sức là ngành sản xuất ra sản phẩm tiêu dùng thông thường. Bên cạnh đó, đây cũng là một ngành có tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Thế nhưng, hiện nay chính sách đang đánh đồng vàng trang sức và vàng vật chất. Do đó đã nhiều năm nay, các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức trong đó có PNJ không hề được nhập khẩu bất cứ một lượng vàng nguyên liệu nào để sản xuất vàng trang sức.
"Rào cản của chính sách đã khiến cho câu chuyện xuất khẩu vàng trang sức hiện tại vô cùng khó khăn", ông Lê Trí Thông bày tỏ.
Theo ông Thông, Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát triển ngành trang sức thành ngành xuất khẩu mạnh bởi tiềm lực của lực lượng lao động lành nghề trong ngành trang sức của Việt Nam không thua kém so với Thái Lan hay Indonesia. Tuy nhiên, hiện nhiều lao động có tay nghề cao trong ngành đang chuyển sang các lĩnh vực khác, đây là điều đáng lo ngại.
“Do đó Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ ngành vàng trang sức, tránh việc gom chung vàng nguyên liệu và vàng miếng vào một nhóm, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời cần tạo điều kiện để xuất khẩu sản phẩm vàng trang sức, thu về ngoại tệ cho đất nước”, ông Thông cũng kiến nghị.
Liên quan đến các chính sách vốn cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Phi Lân, Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước) khẳng định, ngành ngân hàng luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân thể hiện qua việc ngành ngân hàng luôn có các chính sách, gói tín dụng hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
“Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện hành lang pháp lý, xem xét tháo gỡ các vướng mắc về thể chế để khơi thông nguồn lực để phục vụ nền kinh tế nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng. Song song đó, chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng hài hòa. Trong hoạt động tín dụng, ngành ngân hàng tổ chức các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính phù hợp cho từng khu vực doanh nghiệp”, ông Nguyễn Phi Lân cho biết.