Thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Campuchia

Ngày 31-1, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Tại buổi tiếp, ông Sok Dareth cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện để Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM hoạt động tốt, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Lãnh sự Campuchia nhấn mạnh, quan hệ Campuchia - Việt Nam nói chung, các địa phương Campuchia - TPHCM nói riêng đang phát triển hết sức tốt đẹp. Năm 2022, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, đã đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.

Đồng chí Phan Văn Mãi trao Huy hiệu TPHCM tặng ông Sok Dareth. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi trao Huy hiệu TPHCM tặng ông Sok Dareth. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Sok Dareth bày tỏ mong muốn lãnh đạo TPHCM tiếp tục tạo điều kiện cho Tổng Lãnh sự Campuchia mới hoạt động; hỗ trợ cho học sinh, sinh viên và người dân Campuchia học tập và làm việc thuận lợi tại thành phố; đồng thời khẳng định trên bất kỳ cương vị nào cũng sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao những đóng góp của ông Sok Dareth trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như các địa phương của Campuchia với TPHCM, mong ông tiếp tục dành sự quan tâm trong việc tăng cường hợp tác hai bên. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, chính quyền thành phố luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện để Tổng Lãnh sự quán Campuchia cũng như cộng đồng người Campuchia tại TPHCM hoạt động, sinh sống và học tập thuận lợi. Thời gian tới, TPHCM đẩy mạnh kết nối hệ thống giao thông, hạ tầng để thúc đẩy hơn nữa giao thương, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và các địa phương của Campuchia.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Văn Mãi đã trao Huy hiệu TPHCM tặng ông Sok Dareth.

Tin cùng chuyên mục