
Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC cho biết, VIPC Summit 2025 có chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn vốn tư nhân, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên vươn mình” sẽ diễn ra vào ngày 22-4. Đây là một trong những hành động cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ KH-CN và các bộ, ngành liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ để thúc đẩy đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8% và tăng trưởng đạt hai con số trong giai đoạn tới.

Về nội dung cụ thể, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC cho biết, diễn đàn tập trung vào các mục tiêu về thúc đẩy vai trò của vốn tư nhân trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thiết lập nền tảng đối thoại chính sách thường niên giữa khu vực công và tư trong lĩnh vực đầu tư cho đổi mới sáng tạo và công nghệ; tăng cường kết nối giữa Chính phủ, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài chính trong nước và quốc tế; thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm.
VIPC Summit 2025 cũng sẽ công bố báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ 2025, tổng hợp các số liệu về đầu tư công nghệ năm 2024, đánh giá và phân tích cơ hội cũng như thách thức của thị trường vốn tư nhân tại Việt Nam trong giai đoạn tới và trao đổi về xu hướng đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo toàn cầu và khu vực.

Dự kiến, diễn đàn bao gồm các phiên thảo luận chuyên sâu về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động; tương lai của các công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam; phát triển doanh nghiệp giai đoạn tăng trưởng; tiềm năng đổi mới sáng tạo tiếp theo của Việt Nam.
Chia sẻ về hành trình đầu tư vào Việt Nam và vai trò của VPCA, ông Vinnie Lauria, thành viên Hội đồng VPCA, nhà sáng lập Quỹ Golden Gate Ventures cho biết, đơn vị này mong muốn đưa Việt Nam trở thành thị trường chiếm 1/3 danh mục đầu tư trong tương lai.
“Chúng tôi thành lập VPCA nhằm kết nối các yếu tố còn phân mảnh trong hệ sinh thái giữa nhà đầu tư, nhà sáng lập, cơ quan quản lý và các đơn vị đào tạo. Đây sẽ là hệ thống đồng bộ thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn tư nhân tại Việt Nam với mục tiêu huy động được 35 tỷ USD vào năm 2035”, ông Lauria cho biết.
Theo báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024, gần 100 quỹ đã rót vốn vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam. Trong đó, các nhà đầu tư năng động nhất đến từ Singapore với tổng vốn đầu tư 529 triệu USD. Dù con số này giảm 17% so với năm trước, nhưng so với mức giảm 35% của tổng số vốn đầu tư mạo hiểm trên toàn cầu, thị trường Việt Nam vẫn được đánh giá là vững vàng trước những thách thức của thị trường vốn.