Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh thực hiện đề án tổng thể giải quyết tình trạng sụt lún, sạt lở, xâm nhập mặn tại ĐBSCL

Tiếp tục chuyến công tác tại ĐBSCL, sáng 14-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Cùng tham dự có Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường và các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

03.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi xúc cử tri sáng 14-7

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp,... lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nhiều cử tri bày tỏ lo ngại trước tình sạt lở trên Quốc lộ 80 cập sông Cái Sắn ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của người dân, gây mất an toàn trong lưu thông, trong khi chính quyền và ngành chức năng địa phương chưa có giải pháp hiệu quả, căn cơ về lâu dài. Ngoài ra, tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian qua chậm, cụ thể như: Tuyến nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; tuyến tránh Long Xuyên đoạn qua địa bàn quận Thốt Nốt (chiều dài khoảng 5,3 km); Dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở khẩn cấp trên Quốc lộ 80 cập sông Cái Sắn. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành lúa gạo chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ sản xuất, chế biến, xuất khẩu ...

04.jpg
Một cử tri ở quận Thốt Nốt phát biểu ý kiến

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ gửi lời cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, sớm giải quyết dứt điểm từng bất cập, tồn tại. Thông tin về Dự án đầu tư tuyến tránh Long Xuyên đoạn qua địa bàn quận Thốt Nốt (Cần Thơ), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, dự án đang trong quá trình ghi vốn, sau khi đề xuất được cấp có thẩm quyền chấp thuận, TP Cần Thơ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT đẩy nhanh việc triển khai.

06.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Về tình hình sạt lở trên sông Cái Sắn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, từ đầu mùa mưa năm 2024, địa phương đã huy động lực lượng, tổ chức phân luồng cho tàu thuyền lưu thông trên sông, lắp đặt thêm biển cảnh báo... Về lâu dài, để phòng chống sạt lở trên sông Cái Sắn, đặc biệt là bờ Bắc sông Cái Sắn, TP Cần Thơ đang thực hiện Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp 2 đoạn kè bờ Bắc kênh Cái Sắn, với tổng chiều dài 140m, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự kiến, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Ngoài ra, một đoạn kè khác ở bờ Bắc kênh Cái Sắn cũng đang được TP Cần Thơ đẩy nhanh thực hiện với tổng vốn đầu tư khoảng 77 tỷ đồng. TP Cần Thơ đang tiếp tục tìm nguồn phân bổ ngân sách địa phương và đề xuất kiến nghị Trung ương để tiếp tục thực hiện đầu tư một số dự án kè chống sạt lở khẩn cấp thuộc bờ Bắc kênh Cái Sắn nhằm đảm bảo việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân, kịp thời ngăn chặn sạt lở.

Phát biểu với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian phân tích, nhấn mạnh và làm rõ hơn về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội cả nước và TP Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đưa ra các giải pháp trọng tâm thời gian tới cũng như giải đáp các kiến nghị cụ thể của cử tri.

08.jpg
Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hóa tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Về phát triển hạ tầng, khu vực ĐBSCL đã hoàn thành quy hoạch hạ tầng giao thông với đầy đủ các loại hình và hiện đang tập trung triển khai mạnh mẽ các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang, nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu hình thành hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh tại khu vực này trong thời gian tới.

Thủ tướng chỉ đạo, TP Cần Thơ cần đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện tốt quy hoạch thành phố, triển khai các tuyến cao tốc và xây dựng các nút giao, nâng cấp Sân bay Cần Thơ, phát triển các khu công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ưu tiên phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ có tiềm năng như vận tải thủy, hàng hải, hàng không và dịch vụ khoa học công nghệ, bảo hiểm, y tế, giáo dục, logistics... Đồng thời, quản lý đô thị chặt chẽ, chống ngập, ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bằng nguồn vốn trong nước với tinh thần "khó mấy cũng phải làm".

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL giữa hợp tác xã với doanh nghiệp. Đối với kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn thực hiện Đề án phát triển 1 triệu ha lúa phát thải thấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng cho rằng, ĐBSCL đang đối mặt với tình trạng sụt, lún, sạt lở, xâm nhập mặn… Những năm gần đây, Chính phủ đã dành nguồn lực từ 5-6 ngàn tỷ đồng để phòng, chống và khắc phục. Hiện Thủ tướng đang giao các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh thực hiện Đề án tổng thể giải quyết tình trạng sụt lún, sạt lở, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà cho hai gia đình liệt sĩ, thương binh tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục