
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, một số địa phương vẫn còn chậm triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, cấp mỏ vật liệu xây dựng theo yêu cầu của Thủ tướng, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.
Để thúc đẩy đầu tư công, góp phần tăng trưởng trên 8% năm 2025 và đảm bảo mục tiêu hoàn thành các dự án đúng tiến độ đề ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo liên quan đến mục tiêu thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc vào năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tích cực vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư; tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, có giải pháp phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật để giải quyết hợp tình, hợp lý các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hoàn thành ngay việc giải phóng mặt bằng tại các vị trí là đường găng về tiến độ thi công (khu vực xử lý nền đất yếu, công trình cầu, hầm lớn, khu vực đường tiếp cận thi công…).
Thủ tướng đưa ra yêu cầu về tiến độ thời gian giải phóng mặt bằng đối với từng dự án cụ thể; không lùi tiến độ hoàn thành dự án.
Bộ Xây dựng - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các chủ đầu tư và các bộ, ngành có liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, tết, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu...