Ngày 26-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui tại thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Mẹ Đào có chồng và một con duy nhất là liệt sĩ (chồng là liệt sĩ Lê Hồi hy sinh năm 1948, con là liệt sĩ Lê Thịnh hy sinh năm 1969).
Thủ tướng đã kính tặng Mẹ Đào Thị Vui những bức ảnh, đoạn phim tái hiện hình ảnh Mẹ bên người con trai duy nhất, được thực hiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện.

Thủ tướng mong Mẹ Đào Thị Vui luôn khỏe mạnh, minh mẫn, là tấm gương sáng tiếp tục động viên, giáo dục nhân dân địa phương, thế hệ trẻ về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, không ngừng phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc, cách mạng hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất; gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách cho những người có công ngày càng tốt hơn.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 ở Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương chăm sóc nghĩa trang và các phần mộ; tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có liệt sĩ đang an nghỉ tại đây và cán bộ, nhân dân cả nước thăm viếng các anh hùng liệt sĩ; làm cho nghĩa trang thực sự trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng.


Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Thủ tướng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7-4-1907, tại tỉnh Quảng Trị. Với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhà lý luận xuất sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam.