Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn 21 đại học hàng đầu Hoa Kỳ

Ngày 31-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu từ 21 trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ đang tham dự chương trình Đối tác Học thuật Quốc tế (IAPP) 2025 tại Việt Nam.

Chương trình IAPP 2025 do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức, nhằm tăng cường kết nối chiến lược giữa các trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ, hướng đến hợp tác bền vững và hiệu quả. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực STEM như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ thông tin (ICT), bán dẫn - vi mạch, AI, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến, năng lượng xanh, luật quốc tế, nông nghiệp bền vững, sức khỏe, giáo dục, Đông Nam Á học và Ngôn ngữ Việt Nam học.

Tham gia IAPP 2025 có 21 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và 30 trường đại học lớn của Việt Nam, hai bên sẽ gặp gỡ, trao đổi để xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, trở thành đối tác hàng đầu của nhau. Trong đó, hợp tác về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột quan trọng.

Hiện nay, khoảng 30.000 sinh viên, học sinh Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ, xếp thứ 5 về số lượng sinh viên quốc tế tại nước này. Ngoài ra, có hơn 50 chương trình liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ, chủ yếu ở trình độ đại học và thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã thành công trong các doanh nghiệp và tổ chức của cả hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu 21 trường đại học danh tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu 21 trường đại học danh tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ

Thủ tướng đánh giá, dù hợp tác giữa các trường đại học hai nước đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn chưa thực sự sâu rộng và hiệu quả như mong đợi. Vì vậy, ông đề nghị các trường đại học phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn, bền vững, với các hình thức đa dạng như trao đổi sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo, nghiên cứu chung. Bên cạnh đó, cần tập trung vào các lĩnh vực mới, giúp Việt Nam khai thác không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ mở rộng chương trình học bổng và chính sách ưu đãi học phí dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng trong thời gian qua, nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Intel, NVIDIA, Apple đã đầu tư vào Việt Nam. Do đó, ông đề nghị các trường đại học chủ động hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các ngành kỹ thuật cao, AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp, ngoại ngữ, đồng thời hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) để phục vụ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh hợp tác giáo dục, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các trường đại học có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ về một số vấn đề quan trọng như công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, gỡ bỏ hạn chế xuất khẩu công nghệ cao đối với Việt Nam, hạn chế các chính sách ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ ngày càng sâu sắc, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng đại diện các trường đại học Hoa Kỳ đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và khoa học - công nghệ. Họ khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Tin cùng chuyên mục