Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hướng học sinh Trường Hy Vọng học ngành AI, chip bán dẫn

Trưa 1-9, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm học sinh, giáo viên Trường Hy Vọng. Đây là trường nội trú dành cho trẻ em không may mắn, mất cha mẹ do dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh trường Hy Vọng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh trường Hy Vọng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trường Hy Vọng ra đời sau dịch Covid-19, đại dịch mà không ai có thể quên được. Trong mất mát đó có sự ra đời của Trường Hy Vọng. Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hoan nghênh ý tưởng thành lập trường, Thủ tướng mong muốn học sinh Trường Hy Vọng phát huy di sản về đại đoàn kết dân tộc lên một tầm cao mới.

IMG_3347.JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với các em học sinh Trường Hy Vọng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Khi khó khăn, có những mất mát thì mọi người lại đoàn kết, thương yêu lẫn nhau. Đây là một di sản của các thế hệ sau hơn 4.000 năm lịch sử văn hóa của đất nước. Hy vọng các con gìn giữ và phát triển di sản này lên một tầm cao mới”, Thủ tướng nhắn nhủ.

Chuẩn bị vào năm học mới, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nhà trường đã có nhiều học sinh đỗ đại học, nhiều bạn khác tiếp tục học nghề nâng cao kỹ năng làm những công việc khác nhau.

A00000.JPG
Thủ tướng thăm hỏi và động viên thầy trò Trường Hy Vọng nhân dịp đầu năm học mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các em học sinh đến từ 43 tỉnh, 13 dân tộc tề tựu bên mái trường này, đề nghị các địa phương cũng phải giữ mối liên hệ với nhà trường. Nhà trường hướng cho các em vào các ngành mới nổi, những ngành mà có điều kiện tiếp nhận như kỹ sư phần mềm, kỹ sư AI, chíp bán dẫn… Bên cạnh đó, có thêm chính sách khuyến khích cho các em Trường Hy Vọng học giỏi hơn, nâng cao kiến thức toàn diện, phát triển theo năng khiếu.

“Tinh thần của chúng ta là con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể là nguồn lực cho sự phát triển. Không chạy theo phát triển mà quên đi an sinh xã hội. Đầu tư cho các em học sinh là đầu tư cho sự phát triển. Đầu tư này bao gồm cả chính sách, cơ chế, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất để giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết, sự có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan khách là nguồn động viên lớn lao, quý giá đối với các em học sinh Trường Hy Vọng nói riêng và học sinh cả nước nói chung nhân dịp năm học mới; thể hiện tinh thần mạnh mẽ, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn của dân tộc.

z5787964913366_03c484069f71f41690a96c5e221c6a2d.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường Hy Vọng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Chủ tịch HĐQT FPT, mục tiêu đầu tiên của giáo dục là trồng người. Ở Trường Hy Vọng, các em không chỉ được học mà còn được phát triển toàn diện. Các em được phát triển thể chất, được chơi, được phát huy các năng khiếu, sở trường, được sáng tạo những sản phẩm có ý nghĩa. Có những sản phẩm của các em đã được FPT gửi làm quà tặng đặc biệt cho đối tác nước ngoài. Việc này giúp các em được trải nghiệm làm start-up ngay từ khi còn đi học.

IMG_3319.JPG
Bé Gia Nghi, đại diện các em học sinh Trường Hy Vọng chia sẻ trước Thủ tướng và bạn bè. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bé Gia Nghi, đại diện các em học sinh Trường Hy Vọng gửi tặng Thủ tướng món quà là những chiếc bánh xà bông Hy vọng do chính tay các em tự làm. Hình ảnh biểu trưng của 43 tỉnh thành được bàn tay khéo léo của các em học sinh Trường Hy Vọng từ mọi miền đất nước vẽ lên những chiếc hộp đựng xà bông.

Sau 3 năm, Trường Hy Vọng có hơn 300 học sinh đến từ 43 tỉnh, thành và 13 dân tộc anh em trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục