Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành Sân bay Long Thành

Chiều 24-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công dự án Sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Kiểm tra tiến độ.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trên công trường dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Kiểm tra tại công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá tiến độ dự án cơ bản ổn, lạc quan hơn so với những lần trước, nhưng không thể chủ quan vì thời tiết còn nhiều khắc nghiệt.

Đồng Nai cũng đã nỗ lực rất lớn, bàn giao 5.000ha đất, trong đó, người dân hy sinh rất nhiều khi đã nhường nơi ở, canh tác cho dự án, bàn giao mặt bằng cho công trình và các đơn vị thi công, để phấn đấu đến 31-12-2025 cơ bản hoàn thành Sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, dự án thành phần 1 Sân bay Long Thành (trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước) hiện tiến độ xây dựng các trụ sở: Cảng vụ hàng không (Bộ GTVT), Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), công an địa phương (UBND tỉnh Đồng Nai) đang thực hiện theo tiến độ, đảm bảo đồng bộ với dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 2 là các công trình quản lý bay, đang thi công phần thân đài và các hạng mục liên quan; tháp không lưu đã cao 107,93m, xong phần bê tông cốt thép, đang lắp đặt kết cấu thép và hoàn thiện cơ điện.

Thủ tướng - sân bay.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan về tiến độ dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Riêng dự án thành phần 3 có tiến độ rất tốt, trong đó, gói thầu 5.10 nhà ga hành khách đến nay khối lượng thi công thực tế đạt trên 8.300 tỷ đồng, tương đương hơn 25% so với giá trị hợp đồng.

Đáng chú ý, gói thầu 4.6 đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ có khối lượng đạt khoảng 2.015 tỷ đồng (tương đương 27,82%) và dự kiến hoàn thành, khai thác kỹ thuật trước 30-4-2025, vượt 3 tháng so với tiến độ trong hợp đồng.

Còn gói thầu 6.12 đường giao thông T1, T2 kết nối Sân bay Long Thành đã thi công đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, tương đương 50,5% và dự kiến hoàn thiện công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12-2025.

Các gói thầu còn lại sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu vào cuối tháng 9-2024 và hoàn thành trước 31-8-2026.

z5863359075339_d72bb017d67e2a2a02cd263caa5c0fd8.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: HOÀNG BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ GTVT đẩy nhanh dự án thành phần 4, còn dự án thành phần 1 có 1 đơn vị chưa bố trí được vốn, cần triển khai nhanh; đồng thời đề nghị Bộ GTVT rà soát lại thủ tục mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nghiên cứu metro, tàu điện ngầm... để kết nối Sân bay Long Thành - Biên Hòa - Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất việc xây đường băng số 2 ở giai đoạn 1; riêng việc san lấp nhà ga T3 thì Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành nghiên cứu các nội dung và yêu cầu phát động đợt thi đua 450 ngày để công trình về đích.

z5863359075356_17ce113662c10205979f21bfa48378e9.jpg
Các nhà thầu đang tập trung phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: HOÀNG BẮC

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, Đồng Nai phải quyết liệt bảo đảm cấp đủ nguyên vật liệu cho nhà thầu, Bộ TN- MT hỗ trợ tỉnh về thủ tục để cấp nhanh các mỏ nguyên vật liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời đề nghị tỉnh Đồng Nai và Bộ GTVT chỉ đạo các nhà thầu phải làm "3 ca, 4 kíp", đẩy nhanh tiến độ dự án, huy động thêm các nhà thầu phụ ở địa phương để hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà, động viên cán bộ, công nhân đang thi công các hạng mục dự án Sân bay Long Thành và đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Tin cùng chuyên mục