Thủ tướng Netanyahu cảnh báo cứng rắn sau khi hơn 100 tên lửa Iran tấn công Israel

Cùng với việc tuyên bố cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel đã thất bại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Tehran đã đã phạm “sai lầm lớn tối nay” và “sẽ phải trả giá cho điều đó”.

Phát biểu tại cuộc họp của nội các an ninh ở Jerusalem ngay sau khi Iran tấn công Israel bằng tên lửa, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm “sai lầm lớn” và “sẽ phải trả giá cho điều đó".

Ông Netanyahu cho biết cuộc tấn công vào Israel trước đó trong buổi tối đã "thất bại" vì đã bị đẩy lùi nhờ hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Israel, đồng thời bày tỏ cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ.

Thủ tướng Netanyahu còn tuyên bố rằng Iran không hiểu được quyết tâm bảo vệ chính mình cũng như quyết tâm đáp trả kẻ thù của Israel, đồng thời nhắc đến tên của những người mà ông cho rằng đã không nhận thức được điều này.

Những cái tên được ông Netanyahu đề cập tới bao gồm thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, chỉ huy quân sự hàng đầu của Hamas Mohammed Deif, cũng như thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr, những người được cho là đã bị Israel tiêu diệt

Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rằng những ai tấn công Israel sẽ bị tấn công lại, và điều này sẽ áp dụng ở bất kỳ nơi nào Israel đối đầu với cái mà ông gọi là “trục tội ác,” ở Bờ Tây, Gaza, Liban (Lebanon), Yemen, Syria và Iran.

Ông Netanyahu nhấn mạnh: “Israel đang tiến lên, và trục tội ác đang lùi bước. Chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để tiếp tục xu hướng này, đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến, đặc biệt là việc đưa tất cả con tin của chúng tôi trở về, và đảm bảo sự tồn tại cũng như tương lai của chúng tôi”.

Trước đó, vào tối 1-10, truyền thông Iran đưa tin nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào trung tâm thương mại Tel Aviv của Israel với sự tham gia của hơn 100 tên lửa.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh phóng tên lửa vào Israel, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng Tehran “hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ sự trả đũa nào”.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa sẽ thực hiện “các cuộc tấn công nghiền nát” nhằm vào Israel nếu nước này trả đũa.

Về phần mình, cùng ngày, quân đội Israel thông báo, Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Theo truyền thông nước này, Tehran đã phóng hơn 100 tên lửa về phía Israel.

Trong khi đó, Nhà Trắng lên tiếng cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã “bị đánh bại và không hiệu quả”, đồng thời ca ngợi sự tham gia của Mỹ trong việc đẩy lùi một số đợt tấn công.

Nói chuyện với báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan khẳng định: “Dựa trên những gì chúng tôi biết tại thời điểm này, cuộc tấn công này có vẻ đã bị đánh bại và không hiệu quả”.

Nhà Trắng cũng ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Joe Biden này 1-10 đã ra lệnh cho quân đội Mỹ “hỗ trợ phòng thủ cho Israel” và bắn hạ các tên lửa của Iran.

Ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, đều đang theo sát cuộc tấn công của Iran vào Israel từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng.

Cụ thể, theo giới chức Mỹ, các tàu khu trục của nước này đã tham gia cùng lực lượng không quân Israel chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

Cuộc tấn công hôm 1-10 là cuộc tấn công thứ hai của Iran vào Israel sau một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tháng 4 để trả đũa cho một cuộc không kích chết người của Israel vào lãnh sự quán Iran tại Damascus.

Tin cùng chuyên mục