Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, cho biết, trong năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi có 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt). Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 4,07%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.460 USD/người, xếp thứ 2/5 tiểu vùng Trung Trung bộ; 2/14 tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố cả nước.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 68.865 tỷ đồng, tăng 54,7% so với năm 2023, vượt kế hoạch năm; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 30.333 tỷ đồng, vượt 18,7% so với dự toán Trung ương giao, đây là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Quảng Ngãi vượt thu ngân sách cao, xếp thứ 1/5 tiểu vùng Trung Trung bộ; 2/14 tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố cả nước.
![Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Quảng Ngãi IMG_20250209_203715.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/bpqbzivo/2025_02_09/img-20250209-203715-370-8283.jpg.webp)
Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 8,5% theo kế hoạch của tỉnh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị có một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Đề án Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và Đề án Phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thành Trung tâm du lịch biển – đảo.
Kết luận tại buổi làm việc, đề cập bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phải đoàn kết nhất trí; thường xuyên góp ý xây dựng; thực hiện nguyên tắc việc của ai người đó làm, không đùn đẩy, né tránh; phát huy tinh thần tự lực, tự cường; không trông chờ ỷ lại, đi lên từ “bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển”, nắm chắc tình hình trong nước và ngoài nước, xử lý linh hoạt các vấn đề nổi lên; chủ động trước mọi tình huống, luôn có phương án ứng phó mọi diễn biến bất ngờ.
![Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc thutuong3.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/dureixrxkw/2025_02_09/thutuong3-6640-403.jpg.webp)
Về quan điểm chỉ đạo, điều hành, tỉnh cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch vùng; các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...
Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, thống nhất; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm; giải quyết công việc phải có tiến độ; đổi mới mạnh mẽ tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tích cực chống tham nhũng, tiêu cực; đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã nói, đã làm là phải có kết quả, sản phẩm cụ thể "cân, đong, đo, đếm" được; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy với tinh thần dân chủ theo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.
Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành trong tháng 2 để tháng 3 đi vào vận hành, gắn với tổ chức Đại hội Đảng các cấp, phải lựa chọn nhân sự xứng đáng, có năng lực, uy tín, vì dân vì nước; xác định các chủ trương, đường lối phát triển đúng, sát tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội.
Thủ tướng yêu cầu phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư gồm đầu tư của Nhà nước, tư nhân, FDI, toàn xã hội; thúc đẩy tiêu dùng cần làm tốt hơn; nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế đô thị; thu hút tối đa nguồn lực của xã hội, vận dụng các chính sách, thu hút các nhà đầu tư...
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó về thể chế, tỉnh phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 hằng tháng những vướng mắc về mặt thể chế vì đây là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nhưng cũng là “đột phá của đột phá”...
Theo đó, đối với 2 đề án về trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, Thủ tướng đề nghị Petrovietnam thực hiện dứt điểm việc mở rộng khu lọc hóa dầu Dung Quất; tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đảo Lý Sơn thành trung tâm đô thị biển đảo, việc nghiên cứu quy hoạch sân bay phải cân nhắc; nếu làm thì phải thực hiện theo hình thức PPP, làm dứt điểm, trước hết tập trung cho du lịch và phải bảo đảm khai thác hiệu quả.
* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm hộ gia đình ông Trần Trung Kiên (xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức), kiểm tra việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Ngãi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và đã xây dựng được hơn 2.100 căn nhà cho gia đình chính sách, người nghèo khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, số lượng nhà dột nát, nhà tạm của tỉnh còn khá lớn, với hơn 4.500 gia đình khó khăn về nhà ở. Do đó, Quảng Ngãi phải tiếp tục đổi mới cách làm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chương trình được triển khai hiệu quả hơn.
* Tối 9-2, trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát đã đầu tư vào Quảng Ngãi tại Khu kinh tế Dung Quất. Trong đó trọng điểm là dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư hơn 171 ngàn tỷ đồng.
![Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Hòa Phát 90b0c6fe-e00e-4ec5-86a5-0511b5e7c5a1.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/dureixrxkw/2025_02_09/90b0c6fe-e00e-4ec5-86a5-0511b5e7c5a1-1997-5395.jpg.webp)
Khi bắt đầu triển khai dự án từ năm 2017 đến năm 2024, Thép Hòa Phát Dung Quất đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 35.000 tỷ đồng. Các dự án của Hòa Phát trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất giải quyết việc làm cho khoảng 17.000 lao động trực tiếp, trong đó lao động địa phương chiếm hơn 80% và hàng chục ngàn lao động của các nhà thầu, đối tác của Hòa Phát.
Bên cạnh đó, Hòa Phát tích cực thực hiện an sinh xã hội tại Quảng Ngãi. Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, Tập đoàn đã ủng hộ xây dựng hơn 1.500 ngôi nhà cho người nghèo trên cả nước. Riêng Quảng Ngãi là 30 tỷ đồng, tương đương 600 căn...
Hiện nay, Hòa Phát ưu tiên tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đảm bảo ổn định và tiếp tục đầu tư phát triển chế biến sâu các sản phẩm thép chất lượng cao tại Khu kinh tế Dung Quất, mục tiêu tự chủ sản xuất phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó đặc biệt ưu tiên phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam giai đoạn 2026 – 2030.
![Thủ tướng thăm khu bến cảng xuất, nhập khẩu quặng, thép tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất a3e460c4-8353-4f33-81b8-1d591648bef4.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/dureixrxkw/2025_02_09/a3e460c4-8353-4f33-81b8-1d591648bef4-9990-3590.jpg.webp)
![Thủ tướng tham quan Nhà máy cán thép cuộn 6976f2c6-6fd1-4230-9f6e-1f6eb8e88cb0.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/dureixrxkw/2025_02_09/6976f2c6-6fd1-4230-9f6e-1f6eb8e88cb0-6203-299.jpg.webp)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tập đoàn Hòa Phát thành công, tăng trưởng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no.
![Thủ tướng tặng quà công nhân, người lao động tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 5490d975-4fe4-4e25-9b1f-ddbf69c1c4f8.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/dureixrxkw/2025_02_09/5490d975-4fe4-4e25-9b1f-ddbf69c1c4f8-2501-4847.jpg.webp)
Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta phát triển công nghiệp hóa thì cần nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng, trong đó phát triển ngành mang tính nền tảng theo chiều hướng tự động hóa, số hóa. Phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì không thể thiếu ngành thép, chúng ta có các doanh nghiệp như Hòa Phát thì yên tâm hơn về chủ động, chiến lược.