Thủ tướng khảo sát sân bay, khánh thành đường biển ở Bình Định

Ngày 4-2, tại cầu Đề Gi (giáp ranh 2 huyện Phù Cát, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển (ĐT 639) tỉnh này đoạn từ Cát Tiến – Mỹ Thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Đoàn công tác Trung ương đến tham dự, cắt băng khánh thành dự án.

Theo UBND tỉnh Bình Định, dự án đường ven biển tỉnh này dài hơn 115km nối từ TP Quy Nhơn đến thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), tổng vốn trên 9.000 tỷ đồng, với 8 dự án thành phần dài 99km. 16km còn lại thuộc quốc lộ 1D (thuộc TP Quy Nhơn).

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi các lãnh đạo tỉnh Bình Định

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi các lãnh đạo tỉnh Bình Định

Những năm qua, tỉnh Bình Định đã tranh thủ nguồn lực và vốn hỗ trợ từ Trung ương triển khai, hoàn thành 3 dự án thành phần dài 38km, gồm: đoạn từ Cát Tiến – Đề Gi, Đề Gi – Mỹ Thành, cầu Lại Giang – cầu Thiện Chánh. Riêng đoạn từ Cát Tiến – Mỹ Thành dài có tổng vốn đầu tư 1.967 tỷ đồng (vốn từ nguồn Trung ương và ngân sách địa phương).

Dự án đường ven biển Bình Định được tỉnh này kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới, mở ra không gian phát triển ven biển tỉnh này. Trong đó, tạo điều kiện để khai thác quỹ đất ven biển để phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp xanh, kinh tế biển… Đặc biệt, dự án cũng góp phần kết nối liên tỉnh, liên vùng giữa 3 tỉnh Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra quy hoạch phát triển không gian biển Bình Định

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra quy hoạch phát triển không gian biển Bình Định

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bình Định cần tập trung hoàn thành các dự án thành phần còn lại trong nhiệm kỳ này để hoàn thiện toàn bộ tuyến ven biển qua tỉnh thuộc dự án đường ven biển quốc gia. Từ đó, tạo ra được không gian phát triển mới, quỹ đất mới, phát triển về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển…

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần trong quy hoạch cần tuân thủ không gian phía Đông ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ; phía Tây ưu tiên phát triển công nghiệp, khai thác hiệu quả quỹ đất. Trong đó, các dự án, công trình khi triển khai xong cần làm công tác hoàn nguyên, hoàn thổ để bảo vệ môi trường xanh cho phát triển bền vững.

Thủ tướng chỉ đạo Bình Định cần tập trung hoàn thiện các dự án thành phần đường biển

Thủ tướng chỉ đạo Bình Định cần tập trung hoàn thiện các dự án thành phần đường biển

Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành tuyến đường biển từ Cát Tiến - Mỹ Thành

Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành tuyến đường biển từ Cát Tiến - Mỹ Thành

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ không quân làm nhiệm vụ tại cảng hàng không Phù Cát và kiểm tra, khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Phù Cát.

Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn Không quân 925 đóng tại sân bay Phù Cát…

Kiểm tra, khảo sát hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và tỉnh Bình Định sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cảng hàng không Phú Cát.

Giao UBND tỉnh Bình Định chủ động xây dựng và phối hợp với các Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư theo phương thức PPP cảng hàng không Phù Cát làm cơ sở phê duyệt để triển khai…

Theo UBND tỉnh Bình Định, Sân bay Phù Cát hiện có công suất thiết kế 2,5 triệu khách/năm, có khả năng mở rộng thêm công suất, đón được khoảng 5 triệu khách/năm.

Theo dự báo tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch tỉnh đến năm 2025 đạt 7,5 triệu khách, năm 2030 tăng lên 12 triệu khách. Với quy mô hiện tại, sân bay Phù Cát đã quá tải, nhất là dịp lễ, tết. Vì vậy, UBND Bình Định cho rằng, việc nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát là rất cần thiết.

Hồi tháng 11-2022, UBND tỉnh này đã có văn bản đề xuất Chính phủ chấp thuận chủ trương khảo sát lập quy hoạch thiết kế mở rộng sân bay Phù Cát đạt cấp 4E (theo tiêu chuẩn ICAO), hướng đến trở thành cảng hàng không quốc tế.

Qua đó, UBND tỉnh kiến nghị nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát lên cấp 4E, có thể đón được các loại máy bay Boeing 787, Airbus A350...

Giai đoạn trước mắt, UBND tỉnh này đề nghị đầu tư xây dựng mở rộng sân đỗ từ 7 chỗ đậu lên 14 chỗ, với 11 chỗ đậu máy bay Code C và 3 chỗ đậu máy bay Code E. Ngoài ra, xây dựng mới nhà ga theo hình đối tác công (PPP) và đầu tư thêm 1 đường băng mới đạt cấp 4E từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục