Thủ tướng Hungary đến Bắc Kinh hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc

Theo CNN, ngày 8-7, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Bắc Kinh, hoạt động nằm trong chương trình "sứ mệnh hòa bình" nối tiếp hai chuyến thăm Kiev và Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Thủ tướng Hungary Viktor Orban gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân hoa xã
Thủ tướng Hungary Viktor Orban gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân hoa xã

Trên trang xã hội X của Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết: "Trung Quốc là cường quốc then chốt trong xây dựng tiền đề của hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine. Đây là lý do tôi đến gặp Chủ tịch Tập tại Bắc Kinh chỉ 2 tháng sau khi ông ấy có chuyến thăm chính thức đến Budapest".

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Orban nhấn mạnh, Hungary đánh giá rất cao sáng kiến hòa bình của Trung Quốc liên quan xung đột Ukraine; đồng thời khẳng định, Hungary xem trọng vai trò của Trung Quốc trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình toàn cầu.

Theo Đài truyền hình Trung ương CCTV, tại cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện và hỗ trợ nối lại đối thoại, đàm phán trực tiếp giữa hai bên, đặc biệt là các nước lớn cần tạo ra những động lực tích cực để sớm đạt được lệnh ngừng bắn.

Theo ông Tập, những đề xuất cơ bản và hướng tiếp cận của Bắc Kinh và Budapest trong vấn đề này có sự tương đồng; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giữ liên lạc với Hungary và tất cả các bên liên quan.

Hungary hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU. Nước này duy trì tính trung lập, từ chối gửi vũ khí cho Ukraine cũng như phản đối trừng phạt Nga. Trung Quốc cũng duy trì quan điểm trung lập với cuộc chiến Nga - Ukraine và liên tục kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Tin cùng chuyên mục