
Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh: Trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào Khmer đã và đang có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Thủ tướng ghi nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng Khmer, từ lễ hội, phong tục đến truyền thống tín ngưỡng... góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa đa sắc màu của dân tộc Việt Nam. Đồng bào Khmer luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức cùng các dân tộc anh em xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và toàn diện; nhất quán quan điểm “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay tích cực trong đời sống của đồng bào Khmer thời gian qua: đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao; bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.
Trong bối cảnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt – đánh dấu việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo – Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chính sách dân tộc, tôn giáo bằng hành động thiết thực; tăng cường truyền thông, huy động nguồn lực để chăm lo toàn diện cho đời sống đồng bào Khmer, nhất là về y tế, giáo dục, văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
Thủ tướng cũng đề nghị phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, trí thức và các tấm gương điển hình trong cộng đồng Khmer; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc; góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng mong muốn đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền trong không khí đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh và truyền thống văn hóa tốt đẹp.
Kết thư, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng đồng bào, đồng chí và chư tăng Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, cùng xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.