Thủ tướng dự khai giảng với thầy trò ngôi trường đặc biệt

Hòa chung không khí náo nức với học sinh cả nước, sáng 5-9, gần 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội đón lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2024-2025.

Các em học sinh Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu tặng Thủ tướng bó hoa tươi thắm. Ảnh: chinhphu.vn
Các em học sinh Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu tặng Thủ tướng bó hoa tươi thắm. Ảnh: chinhphu.vn

Sáng nay, rất đông thầy cô, học sinh có mặt ở trường từ sớm để dự lễ khai giảng. Hà Nội là nơi có số học sinh và trường, lớp nhiều nhất cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đón lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Cùng dự có Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng KHCN Huỳnh Thành Đạt, cùng lãnh đạo các bộ ngành, thành phố Hà Nội.

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu với sứ mệnh nuôi dạy trẻ em khiếm thị của Thành phố Hà Nội để các em có thể hòa nhập cộng đồng, sống tự lập và có đóng góp cho xã hội.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ, hàng năm, khi nắng hè oi ả dần nhường chỗ cho tiết thu dịu mát, vào đầu tháng 9 - khi cả nước ta tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc Khánh - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng chính là thời điểm các cháu học sinh trên cả nước rộn ràng bước vào năm học mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 5-9.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng thân ái gửi tới các thầy cô giáo, các cháu học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu nói riêng và toàn thể các thầy cô giáo, các cháu học sinh trên cả nước nói chung lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng chúc năm học 2024-2025 của toàn thể thầy và trò cả nước có thêm nhiều niềm vui, đạt được nhiều kết quả cao hơn, gặt hái được nhiều thành tích tốt hơn năm học vừa qua.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng toàn ngành giáo dục về sự nỗ lực cố gắng và những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm học vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh, năm học 2024 - 2025 phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo với phương châm "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - thầy cô giáo là động lực - nhà trường làm bệ đỡ - gia đình là điểm tựa - xã hội là nền tảng”.

Thủ tướng đề nghị, Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục kiến tạo các yếu tố nền tảng cho phát triển giáo dục - đào tạo, tạo môi trường lành mạnh về pháp lý, văn hóa, đạo đức, kiến thức, thúc đẩy xã hội học tập, đặc biệt là điều kiện thuận lợi đối với các cháu học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng hoá mô hình, chương trình đào tạo, phương thức học tập phù hợp với người học.

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Hà Đông, Hà Nội,.jpg
Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng mong muốn các bậc phụ huynh hãy luôn là điểm tựa vững chắc, là chỗ dựa tinh thần, vật chất, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thấu hiểu khó khăn, thách thức. Đặc biệt là đối với các cháu học sinh khuyết tật, phải tạo niềm tin để các cháu vượt qua nghịch cảnh, sự thiệt thòi, để học giỏi, sống tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Nhà trường thực hiện tốt vai trò là bệ đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, điều kiện học tập, môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, bình đẳng và thuận lợi cho các cháu học sinh. Đối với các cháu học sinh khuyết tật, cần đảm bảo trang bị mọi kỹ năng, kiến thức cần thiết để các cháu có thể độc lập trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, cần quan tâm chăm lo, phát triển đội ngũ giáo viên của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT để các thầy giáo, cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho các thế hệ học sinh noi theo.

4.jpg
Các em học sinh vui lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng mong rằng, các thầy cô giáo luôn nhận thức sâu sắc về sứ mệnh vẻ vang, nhiệm vụ cao cả và trọng trách nặng nề của nghề giáo, để không ngừng nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thủ tướng cũng mong các cháu học sinh trong cả nước hãy phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, là chủ thể - là những chủ nhân tương lai của đất nước, các cháu hãy cố gắng là con ngoan, trò giỏi.

Tin cùng chuyên mục