Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam

Ngày 16-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt; Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phát huy vai trò điều phối và thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa hai nước để rà soát thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam để giảm thâm hụt thương mại; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn cho Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và vốn vay ưu đãi để Việt Nam triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược, trong đó có dự án đường sắt kết nối Việt Nam – Lào.

Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; khẳng định luôn quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp Hàn Quốc gặp phải trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Tae-yul khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm không chỉ trong chính sách đối với ASEAN mà còn trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc; mong muốn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Bộ trưởng mong muốn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp Hàn Quốc để lắng nghe và giải quyết các vấn đề khó khăn còn tồn tại. Mục tiêu là để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục