Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Ngày 22-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại Tuyên Quang
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Công điện nêu, đêm 21 đến sáng ngày 22-3 đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hậu quả làm 1 người tử vong, trên 20 ha rừng bị thiệt hại, đến nay, đám cháy đã được dập tắt.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, động viên, biểu dương các lực lượng quân đội, công an, dân quân và nhân dân đã khẩn trương phối hợp, xuyên đêm triển khai kịp thời công tác chữa cháy, nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân bị tử vong, chia sẻ khó khăn đối với các hộ dân bị thiệt hại do cháy rừng.

Hiện nay, thời tiết đang ở thời điểm hanh khô và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn nắng nóng, nguy cơ cháy rừng còn tiếp tục xảy ra. Để khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong giai đoạn nắng nóng tới đây, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả vụ cháy rừng; kịp thời xác định rõ nguyên nhân vụ cháy, làm cơ sở xử lý trách nhiệm nếu có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời tuyên truyền phổ biến, rút kinh nghiệm trong nhân dân, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Thủ tướng yêu cầu rà soát cập nhật và hoàn thiện phương án phòng, cháy chữa cháy rừng tại địa phương theo phương châm "bốn tại chỗ", kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được phát hiện; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí bảo đảm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra cháy rừng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động các phương án hỗ trợ cao nhất cho công tác chữa cháy rừng trên địa bàn đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia chữa cháy rừng khi có đề nghị của địa phương.

Tin cùng chuyên mục