Tại lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống của công an nhân dân, truyền thống của dân tộc Việt Nam, giúp bạn như giúp mình, với tinh thần khẩn trương, không quản ngại khó khăn, gian khổ.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, 26 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar được tuyển chọn kỹ. Đó là những người có kinh nghiệm, có sức khỏe tốt, nòng cốt là lực lượng PCCC-CNCH, cùng với chó nghiệp vụ và trang thiết bị, phương tiện.

“Đoàn cũng đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm, thuốc men, trang thiết bị cần thiết khác để giúp nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất. Chúng ta phải xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề, không chỉ giúp bạn, đồng thời cũng thể hiện hình ảnh quốc gia với truyền thống của dân tộc với cộng đồng quốc tế”, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh và đề nghị từng cán bộ, chiến sĩ trong đoàn xác định trách nhiệm trên vai của mình khi được Bộ Công an tin tưởng, cử đi làm nhiệm vụ quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng mong muốn, cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ quốc tế cần khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc quy định của ngành, của Đảng, Nhà nước, quy định của đoàn công tác, của ngành công an.
“Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nhưng trong quá trình cứu nạn cứu hộ cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người. Đoàn cũng cần đảm bảo quy định về thông tin báo cáo hoạt động…”, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (C07) thông tin, ngay khi nhận mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ chưa đầy 24 giờ, C07 đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng lựa chọn cán bộ, thành lập đoàn công tác của Bộ Công an gồm 26 cán bộ, chiến sĩ, do Đại tá Nguyễn Minh Khương làm trưởng đoàn, các cán bộ chiến sĩ của C07, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội và cán bộ đối ngoại, y tế, báo chí; khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm, chó nghiệp vụ, sẵn sàng lên đường ngay từ chiều 30-3 để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trên thực địa.
Theo lịch trình, trong thời gian 10 ngày, đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.

Đoàn mang theo 2 chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ.