Thủ lĩnh mới cho ngành kỹ xảo và hoạt hình Việt Nam

Sự ra đời của Hiệp hội kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình Việt Nam (VAVA) được kỳ vọng đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng cộng đồng VFX & Animation chuyên nghiệp tại Việt Nam, tạo cơ hội kết nối các chuyên gia, studio, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện được tổ chức vào chiều 18-2, tại TPHCM do VAVA phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, với sự tham gia của nhiều khách mời quốc tế, đông đảo nhân sự các studio trong ngành tại Việt Nam.

hiep hoi ki xao 3.jpg
VAVA chính thức ra mắt đánh dấu cột mốc mới cho ngành kỹ xảo và hoạt hình Việt. Ảnh: VĂN TUẤN

Ban điều hành của VAVA cũng được ra mắt, gồm: ông Đinh Trí Dũng, Giám đốc Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình MAAC, Chủ tịch Hiệp hội; ông Thierry Nguyễn, Nhà sáng lập AIOI Studios và ông Đoàn Trần Anh Tuấn giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội VAVA.

Theo ông Đinh Trí Dũng, sứ mệnh của VAVA không chỉ là nơi hội tụ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong ngành hậu kỳ, mà còn kết nối các chuyên gia, studio và những người chung đam mê với lĩnh vực kỹ xảo và hoạt hình trên khắp cả nước, đóng vai trò như một nền tảng hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trong đó, mục tiêu lớn nhất là tập trung xây dựng một cộng đồng chuyên nghiệp, sáng tạo và không ngừng đổi mới thông qua nhiều hoạt động: tổ chức hội thảo, khóa đào tạo, kết nối hợp tác trong và ngoài nước. Điều này giúp các thành viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, xu hướng mới nhất của ngành, cũng như mở rộng cơ hội làm việc và hợp tác với các đối tác quốc tế.

Trước khi hoạt động chính thức, VAVA đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển, kết nối ngành kỹ xảo và hoạt hình Việt Nam với thế giới: Xây dựng ngành công nghiệp VFX & Animation vững mạnh tại Việt Nam, Pháp và Thái Lan (2022), Hội thảo VFX Việt Nam – Pháp (2024)…

Đề cập thêm sứ mệnh trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế, ông Thierry Nguyễn (Founder AIOI Studio, Phó Chủ tịch VAVA) chia sẻ: “VAVA đang nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của ngành VFX Việt Nam ra quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng một điểm đến uy tín cho các dự án VFX quốc tế đang quan tâm đến thị trường Việt Nam”.

Theo ông Thierry Nguyễn, việc VAVA vươn ra quốc tế góp phần thúc đẩy hợp tác trong ngành giữa các quốc gia. Từ đó, tạo điều kiện cho các studio Việt Nam tiếp cận các dự án lớn và nâng cao năng lực chuyên môn.

hiep hoi ki xao 1.jpg
Ông Đinh Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội VAVA phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: VĂN TUẤN

Ngoài ra, các vấn đề về bảo vệ quyền lợi của các studio và cá nhân trong ngành, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan bản quyền, hợp đồng và tiêu chuẩn chất lượng… cũng được quan tâm.

Dù chỉ mới hình thành và phát triển mạnh trong hơn một thập niên qua, các studio Việt Nam đã thể hiện sự sáng tạo, khả năng thích ứng cao và dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Ban đầu, ngành VFX và hoạt hình tại Việt Nam chủ yếu phục vụ các dự án nội địa với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm từ 2018 - 2023, thị trường đã có sự bùng nổ mạnh mẽ với hơn 100 studio mới được thành lập.

Tính đến năm 2024, Việt Nam có 48 studio VFX với hơn 3.563 nhân viên và 54 studio hoạt hình với hơn 4.719 nhân viên. Trong đó, các studio nội địa nổi bật có thể kể đến như: AIOI Studios, Bad Clay, CYCLO, Sconnect, blankNegatives, SPICE fx, Zodiac II Media, AlienVFX…

Việt Nam cũng chào đón sự có mặt của các studio nước ngoài thành lập chi nhánh và hoạt động như: Giant Swing Production, Jet Studio (Nhật Bản), Skyfall Studio, Synapse, Westworld, NCVVS, OPIM Digital, The Last VFX (Hàn Quốc), Bonjour SG, Xilam (Pháp)...

hiep hoi ki xao 2.jpg
Ông Jeremy Segay, Tùy viên nghe nhìn Khu vực Đông Nam Á thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chia sẻ về cơ hội, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Ảnh: VĂN TUẤN

Nhờ vào sự phát triển của công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng về nội dung số, nhiều studio tại Việt Nam đã có cơ hội hợp tác với đối tác quốc tế.

Theo dữ liệu năm 2023, hơn 60% studio VFX-Animation tại Việt Nam tham gia các dự án toàn cầu, trong đó, khoảng 30% làm việc với khách hàng từ châu Á (Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản...) và 31% hợp tác với các đối tác châu Âu.

Tại buổi họp báo, đại diện VAVA và khách mời cũng thảo luận về lịch sử phát triển ngành VFX & Animation tại Pháp và Việt Nam, những cơ hội và thách thức ngành đang đối mặt, đồng thời định hướng chiến lược phát triển khi có sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Sự kiện cũng mang đến những góc nhìn chuyên sâu, mở ra các cơ hội mới cho doanh nghiệp, studio và cộng đồng làm VFX & hoạt hình tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục