Thu giữ 6 chiếc cân gian lận ở làng chài Mũi Né

Liên quan đến clip du khách "tố" tiểu thương ở chợ hải sản làng chài Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) dùng cân gian lận được đăng tải trên mạng xã hội, UBND phường Mũi Né đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Tối 28-1, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ clip được chia sẻ trên mạng xã hội "tố" tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng cân gian lận, đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường Mũi Né đã tới chợ hải sản làng chài Mũi Né (khu vực bãi trước biển Mũi Né) để kiểm tra thông tin du khách phản ánh.

Một chiếc cân của bà M. khi cân 3 lon bia có trọng lượng gần 1kg. Ảnh cắt từ clip

Một chiếc cân của bà M. khi cân 3 lon bia có trọng lượng gần 1kg. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra những chiếc cân của một tiểu thương tên M. (người xuất hiện trong clip). Sau khi cân đối chứng, công an phường Mũi Né và các lực lượng liên quan đã lập biên bản thu giữ 2 chiếc cân có dấu hiệu gian lận của bà M.

Ngoài ra, cũng trong ngày kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện, lập biên bản và thu giữ 4 chiếc cân khác của các tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né được giấu trong các thùng xốp vì cân không đúng trọng lượng.

Chiếc cân khác của bà M. khi cân 3 lon bia lại có trọng lượng khoảng 1,4kg. Ảnh cắt từ clip

Chiếc cân khác của bà M. khi cân 3 lon bia lại có trọng lượng khoảng 1,4kg. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh một tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng 2 chiếc cân, một chiếc cân đúng trọng lượng và một chiếc cân gian dối.

Theo nội dung trong clip, du khách đã dùng 3 lon bia để cân đối chứng 2 chiếc cân của bà M. Kết quả, một chiếc cân có chỉ số là khoảng 1kg, chiếc còn lại lên tới khoảng 1,4kg.

Lực lượng chức năng kiểm tra cân của các tiểu thương tại chợ làng chài Mũi Né.

Lực lượng chức năng kiểm tra cân của các tiểu thương tại chợ làng chài Mũi Né.

Sau khi kiểm tra, du khách đã tỏ ra bức xúc và cảnh báo tới những người khác khi mua hải sản tại khu vực trên.

Clip này sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng chục ngàn lượt tương tác, bình luận.

Ông Bùi Ngọc Lâm cho biết: "Việc tiểu thương dùng cân để cân hải sản không đúng với trọng lượng thực tế cho dù có bất cứ lý do nào cũng là sai. Ngày 30-1 sắp tới, UBND phường Mũi Né sẽ mời bà M. lên để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính để răn đe những trường hợp tương tự".

Sắp tới, UBND phường Mũi Né sẽ tổ chức, sắp xếp lại việc mua bán hải sản tại khu vực làng chài Mũi Né, tránh ảnh hưởng đến uy tín của ngành du lịch của địa phương.

Được biết, tại khu vực chợ hải sản làng chài Mũi Né từng nhiều lần xuất hiện tình trạng tiểu thương dùng cân không đạt chuẩn. UBND TP Phan Thiết đã đề xuất 5 giải pháp chính để thực hiện thời gian tới nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán thiếu số lượng tại khu vực này. Trong đó, giao cho UBND phường Mũi Né cắm bảng cảnh báo cho du khách biết; đồng thời cung cấp đường dây nóng, số điện thoại cho du khách phản ánh kịp thời các dấu hiệu gian lận buôn bán. Tuy nhiên tình trạng này nay lại tái diễn.

Tin cùng chuyên mục