Thông qua chủ trương sắp xếp Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng

Kết quả lấy ý kiến nhân dân (thông qua cử tri đại diện hộ gia đình), có hơn 98% cử tri tỉnh Bình Thuận đồng ý phương án sắp xếp tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 28-4, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 34 (chuyên đề) thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là các nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận; thông qua chủ trương sắp xếp tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận đã thông qua chủ trương sắp xếp tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng, trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

IMG_9428.JPG
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh chủ tọa kỳ họp

Sau khi sắp xếp các tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng (mới) có diện tích tự nhiên hơn 24.233km2; quy mô dân số hơn 3,8 triệu người. Dự kiến sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng (mới) có khoảng 124 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Kết quả lấy ý kiến nhân dân (thông qua cử tri đại diện hộ gia đình), có hơn 98% cử tri tỉnh Bình Thuận đồng ý phương án sắp xếp tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng.

IMG_9437.JPG
HĐND tỉnh Bình Thuận biểu quyết thông qua chủ trương sắp xếp tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Thuận cũng đã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, sau sắp xếp, tỉnh Bình Thuận có 45 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 36 xã, 8 phường và 1 đặc khu; giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,8%.

Đáng chú ý, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Bình Thuận thành lập 1 đặc khu Phú Quý, trên cơ sở sáp nhập 3 xã Long Hải, Ngũ Phụng, Tam Thanh của huyện đảo Phú Quý. Đặc khu Phú Quý sẽ có diện tích hơn 18km2, quy mô dân số hơn 32.000 người.

Tin cùng chuyên mục