Thống kê kém vui

Theo dữ liệu vừa được Bộ Nội vụ Anh cập nhật và công bố, tính từ đầu năm đến nay, hơn 10.170 người di cư trái phép đã vượt eo biển Manche để đến Anh, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, số lượng người di cư không có giấy tờ đến Đảo quốc Sương mù bằng đường biển cũng đã lên mức cao kỷ lục trong 5 tháng đầu năm 2024.

Những thống kê không mấy vui đối với Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong bối cảnh ông đang nỗ lực tái tranh cử diễn ra vào ngày 4-7 tới. Quyết tâm kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp là một trong nhiều chương trình hành động quan trọng mà lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền, ông Sunak, đưa ra nhằm thuyết phục cử tri bỏ lá phiếu cho ông. Điều này phần nào được thấy rõ sau tuyên bố dừng triển khai Kế hoạch Rwanda của ông Sunak.

Theo đó, Chính phủ Anh được cho là sẽ cố gắng thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda trước ngày bầu cử để thể hiện cam kết kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Sunak mới đây đã khẳng định các chuyến bay sẽ cất cánh nếu ông tái đắc cử. Giới quan sát nhận định, động thái của Thủ tướng Sunak là dấu hiệu cho thấy ông muốn biến kế hoạch này thành một đề nghị quan trọng đối với cử tri.

Kế hoạch đưa người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda - cho tới nay đã tiêu tốn 240 triệu bảng Anh (hơn 300 triệu USD) - được cho là ranh giới quan trọng giữa đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập trong chiến dịch vận động bầu cử. Công đảng cam kết sẽ dỡ bỏ kế hoạch gây tranh cãi này nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 7 tới, bởi coi đây là phương án tốn kém và không hiệu quả. Thống kê về số người nhập cư bất hợp pháp vào Anh tăng cao là “mũi nhọn” Công đảng nhắm vào đảng Bảo thủ, xem như đảng cầm quyền không giữ lời hứa với cử tri. Công đảng đồng thời cũng lấy lòng cử tri bằng cam kết sẽ trấn áp các hoạt động buôn người thu lợi từ các chuyến vượt biển trên những thuyền nhỏ.

Diễn biến trước tổng tuyển cử thêm phần đáng lo ngại cho đảng cầm quyền khi kết quả cuộc thăm dò dư luận do YouGo - công ty phân tích số liệu và khảo sát thị trường của Anh - công bố ngày 25-5 vừa qua cho thấy Công đảng đối lập đang dẫn trước đảng Bảo thủ với tỷ lệ 22%.

Tin cùng chuyên mục