Đây là đoạn cuối bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) chiều 12-3, có thể xem là sự kết đọng những thông điệp cốt lõi và những cam kết chiến lược mà Việt Nam gửi tới bạn bè trong khu vực, để cùng hướng tới một kỷ nguyên mới.
Diễn ra từ ngày 9 đến 13-3, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore là lần công du đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua chuyến thăm, đường lối đối ngoại nhất quán và xuyên suốt - đã được Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định: “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” - một lần nữa được thể hiện đậm nét.
Năm 1955, Indonesia chính là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, đã không ngừng phát triển suốt bảy thập kỷ qua. Mười hai năm sau khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến mốc son quan trọng mới, khi Việt Nam và Indonesia nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Cũng ở dấu mốc năm 2013, Singapore là một trong những nước ASEAN đầu tiên cùng Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Ở chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm, với việc nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ ngoại giao đã được vun đắp tròn 50 năm tiếp tục được củng cố, tôn bồi, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính đảng, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho quan hệ hai nước và phát huy tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới.
Bao trùm lên những liên kết song phương gần gũi và gắn bó ấy, Việt Nam luôn nhận thức: Ngày chính thức gia nhập ASEAN 30 năm trước (28-7-1995) cũng là điểm khởi đầu tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. Từ một nước bị cô lập, cấm vận, Việt Nam ngày nay có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và là thành viên của hơn 70 diễn đàn, tổ chức khu vực và thế giới.
Mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký kết và triển khai với hơn 60 quốc gia và nền kinh tế đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài về quy mô thương mại. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với 35 quốc gia, gồm tất cả các thành viên ASEAN và các đối tác quan trọng của ASEAN.
Đoàn kết nội khối, tự chủ chiến lược, tự cường kinh tế, từ đó ngày càng nâng cao bản sắc ASEAN. Hướng đến những mục tiêu chung đó, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm mạnh mẽ cam kết: “Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các nước ASEAN hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử của ASEAN, lan tỏa các câu chuyện thành công của ASEAN”. Câu chuyện ấy, những mục tiêu ấy cũng chính là niềm tin, là khát vọng phồn vinh mà không ai có thể khước từ.