Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin, sáng 16-2 (tức 29 tháng Chạp), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lục địa châu Á vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, sẽ gây mưa và lạnh ở miền Bắc và miền Trung vào những ngày đầu năm mới.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, hiện khối không khí lạnh này còn ở xa biên giới phía Bắc, nên chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong ngày 29 tháng Chạp.
Dưới tác động của rãnh áp thấp bị nén, khu vực Bắc bộ trong ngày “tất niên” duy trì trạng thái khô ráo, trưa và chiều trời nắng.
Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Bắc bộ phổ biến 25-28 độ C, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Hà Nội ngày nắng, đêm nay không mưa và chưa có không khí lạnh. Nhiệt độ trong ngày thấp nhất khoảng 19-21 độ C, cao nhất 26-28 độ C.
Khu vực Trung bộ ít mưa, ngày nắng. Tây Nguyên ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nam bộ nắng nhiều, một số nơi có nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, trưa và chiều có cảm giác oi nóng nhẹ.
Các chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định, sau đêm Giao thừa chuyển giao năm cũ và mới, tới sáng và trưa 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), khối không khí lạnh ở phía Bắc mới di chuyển tới vùng núi phía Bắc, sau đó lan xuống trung du, đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong chiều và đêm cùng ngày.
Đợt không khí lạnh lần này có cường độ yếu, nên chỉ gây rét nhẹ, có thể kèm mưa phùn, mưa nhỏ rải rác.
Tại TPHCM, đêm Giao thừa không mưa, trời chủ yếu trong và không quá nóng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 22-24 độ C, cao nhất ban ngày 31-33 độ C.
Với diễn biến trên, thời tiết đêm 29 tháng Chạp và thời điểm Giao thừa tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương cơ bản khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhất là chương trình du xuân, xem bắn pháo hoa và đón chào năm mới theo phong tục Tết cổ truyền của người Việt Nam.