
Lãnh đạo UBND quận 12 cho biết, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM đã tổ chức đoàn phúc tra quận 12 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2021 – 2025.
Theo đó, giai đoạn đầu chương trình năm 2021, quận 12 có 1.545 hộ nghèo với 6.242 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,82%/tổng hộ dân và 971 hộ cận nghèo với 3.994 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,51%/tổng hộ dân. Đến cuối tháng 3-2025, quận 12 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố; số hộ cận nghèo còn 460 hộ với 1.911 nhân khẩu.
Để đạt được kết quả trên, thời gian qua quận 12 đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị, bằng nhiều giải pháp chăm lo, hỗ trợ linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế hoàn cảnh từng hộ dân, phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Trong đó có các chương trình cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm và cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay đã phát huy hiệu quả cao.
Sau dịch Covid-19, gia đình bà Nguyễn Thị Diệu, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12 rơi vào diện hộ nghèo của địa phương, căn nhà cấp 4 xuống cấp, thường xuyên bị dột khi trời mưa. Được sự hỗ trợ, tư vấn của tổ vay vốn cộng đồng, đầu năm 2023, bà Diệu làm hồ sơ và được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận 12 cho vay 100 triệu đồng sửa nhà và mua thêm thiết bị cho tiệm cắt tóc gội đầu tại nhà.

Đến cuối tháng 3-2025, bà Diệu được đoàn phúc tra chương trình giảm nghèo bền vững đến khảo sát và công nhận gia đình bà thoát diện hộ nghèo. Bà Diệu cho biết, nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm của thành phố, bà đầu tư thêm máy, thiết bị làm tóc để phục vụ khách hàng tốt hơn. Nhờ đó, gia đình bà có thu nhập ổn định hơn.
Ông Trần Thanh Minh, Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch NHCSXH quận 12 cho biết, sau dịch Covid-19, nhiều người dân có nhu cầu vay vốn giảm nghèo, giải quyết việc làm. Để đảm bảo nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, mỗi trường hợp vay vốn đều được cán bộ phòng giao dịch tiếp xúc, xác minh. Trong quá trình người dân vay vốn, cán bộ ngân hàng cũng định kỳ khảo sát, hướng dẫn.
Theo ông Minh, vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động và các đối tượng chính sách khác, không để tồn đọng vốn. Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến hết tháng 3-2025, đơn vị đã giải ngân cho hơn 16.200 khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình chính sách vay vốn với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Từ kết quả trên, 4 cá nhân thuộc Phòng Giao dịch NHCSXH quận 12 vừa được Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng giấy khen gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.