Thơ ca tạo ra khát vọng để con người vươn tới

Ngày 12-2, tại TP Ninh Bình, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”.

Tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”
Tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhấn mạnh chủ đề của tọa đàm hướng đến việc làm rõ trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ trong thời đại mới. Thơ ca không chỉ đưa con người vượt qua những trắc trở trong cuộc sống, nhìn ra những vẻ đẹp của cuộc sống và ca tụng vẻ đẹp đó, mà còn từ đó tạo nên một vẻ đẹp khác cao hơn mang tính lý tưởng, biến lý tưởng thành khát vọng và đưa con người hướng tới lý tưởng đó.

Ông cũng đặt câu hỏi về vai trò của người nghệ sĩ: Liệu họ đã thực sự đối diện với những vấn đề gai góc của xã hội hay chỉ chọn cách né tránh? Ông cũng cho rằng, một tác phẩm nghệ thuật khi đạt giá trị cao sẽ có sức lan tỏa lớn, kéo theo trách nhiệm sâu sắc của người sáng tạo.

Trong khi đó, nhà thơ Vũ Quần Phương dẫn chứng sự thay đổi của các nhà thơ thời kỳ Thơ mới khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, khẳng định ý thức trách nhiệm của họ với đất nước. Nhà thơ Đặng Huy Giang cũng cho rằng, trước khi viết nên những câu thơ hay, cần có tinh thần lao động sáng tạo nghiêm túc, khôi phục giá trị đích thực của thi ca.

Các tham luận tại tọa đàm cũng đã tập trung vào những vấn đề quan trọng như vai trò của thơ trong đời sống tinh thần, trách nhiệm của nhà thơ, giá trị nghệ thuật và tư tưởng trong thơ ca đương đại; giúp các nhà thơ có thêm nhận thức về sứ mệnh của mình, hướng đến một nền thi ca vừa giàu giá trị nghệ thuật, vừa phản ánh chân thực đời sống, góp phần vào sự phát triển của văn hóa dân tộc...

Tin cùng chuyên mục