Thiếu niên 13 tuổi ói ra máu vì loét tá tràng

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM tiếp nhận gần 1.000 trẻ bị viêm loét dạ dày - tá tràng. Nguyên nhân thường gặp nhất là do nhiễm khuẩn Helicobacter pylori.

462183598_964570589038264_356245217495361659_n.jpg
BS-CK2 Nguyễn Thị Thu Thủy thăm khám cho bệnh nhi

Ngày 5-10, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vừa xử trí thành công một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nặng do loét tá tràng.

Bệnh nhân là em H.G.H. (13 tuổi, nam, ngụ tại TPHCM) bị ói ra máu, đi tiêu phân đen. Thời điểm nhập viện, H. được truyền dịch, truyền máu và tiến hành nội soi cấp cứu.

Qua nội soi, ghi nhận ổ loét lớn có máu tươi phun thành tia ở tá tràng. Ê-kíp đã dùng clip kẹp kết hợp tiêm cầm máu ổ loét. Sau 30 phút thực hiện, bệnh nhân ngưng xuất huyết.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em hiện đang ngày càng nhiều. Mỗi năm, nơi này tiếp nhận gần 1.000 trẻ bị viêm loét dạ dày - tá tràng được nội soi chẩn đoán và điều trị. Nguyên nhân thường gặp nhất ở trẻ em là do nhiễm khuẩn Helicobacter pylori.

BS Nguyễn Thị Thu Thủy khuyến cáo, phụ huynh cần đưa bé thăm khám khi có biểu hiện như đau bụng kéo dài, ợ ói, buồn nôn, xanh xao, thiếu máu dai dẳng, sụt cân, chậm tăng trưởng không rõ nguyên nhân, ói máu hay tiêu phân đen.

Tin cùng chuyên mục