Thiếu nguồn cung thịt heo, chuyển 100.000 heo giống sang nuôi thương phẩm

Chiều 3-10, tại cuộc họp báo của TP Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội quý 3-2024, lãnh đạo Sở NN-PTNT Hà Nội đã thông tin về các biện pháp khắc phục thiệt hại về lĩnh vực chăn nuôi của thành phố nhằm đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho người dân từ nay tới Tết Nguyên đán.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở NN-PTNN Hà Nội, để bù đắp lượng gia súc của thành phố bị thiệt hại và cung cấp thực phẩm thiếu hụt cho các tỉnh, thành phố, Sở khuyến cáo người chăn nuôi chuyển toàn bộ đàn heo dành chọn lọc giống sinh ra trong tháng 8 và 9 sang nuôi thương phẩm, tương đương 100.000 con, sau 5 tháng nuôi tăng thêm sẽ góp phần cung ứng tăng thêm từ 10.000 - 12.000 tấn thịt heo hơi đáp ứng nhu cầu thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.

20241003_143039.jpg
Phó Giám đốc Sở NN-PTNN Hà Nội thông tin tại họp báo

Đối với phương án tăng đàn gia cầm thương phẩm, tập trung nâng tối đa công suất ấp nở; đồng thời chuyển thêm 5 - 10 triệu trứng đủ tiêu chuẩn vào ấp nở tăng thêm trong tháng 9, 10 và 11 để tăng thêm nguồn cung 2,5 - 8 triệu con gia cầm giống sẽ góp phần cung ứng tăng thêm khoảng 10.000 - 16.000 tấn gia cầm.

Đối với chăn nuôi trâu bò, Sở NN-PTNN khuyến cáo giữ ổn định đàn trâu bò hiện có, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng nhằm vừa tiếp tục sản xuất cung ứng con giống chất lượng giá trị cao vừa tăng nguồn cung thịt trâu bò cho thị trường.

Cơn bão số 3 và lũ lụt đã làm gẫy, đổ, dập nát trên 23.000 ha lúa; rau màu bị ngập, ảnh hưởng trên 13.000 ha; cây ăn quả bị ảnh hưởng trên 9.000 ha, thủy sản bị ảnh hưởng trên 4.000 ha; trên 3.000 con gia súc bị chết; trên 600.000 con gia cầm bị chết, thất lạc… xảy ra 41 sự cố công trình đê điều và khoảng 150 sự cố công trình thủy lợi.

Tin cùng chuyên mục