
Tiền đạo Thierry Henry (12) không có khoảng trống di chuyển do sự kèm cặp quá chặt của các hậu vệ Scotland.
Thua Scotland thì cũng đã thua rồi, HLV Raymond Domenech hy vọng các học trò sẽ “trở lại mặt đất” và tìm lại tinh thần khao khát chiến thắng như từng thể hiện tại World Cup 2006.
“Chúng tôi cần phải thức tỉnh và tìm lại tinh thần khao khát chiến thắng trong lối chơi. Người ta chỉ có thể trở thành nhà vô địch châu Âu khi có được những giá trị của các chiến binh. Tôi biết đội bóng có thể và không thể làm được gì. Thi đấu chỉ để thi đấu thì không đủ. Không nên ngủ quên trên danh hiệu á quân thế giới và tự mãn cho rằng chúng ta đã đánh bại được Italia”.
Đây là trận thua trên sân khách đầu tiên của Pháp trong khuôn khổ vòng loại của một giải đấu lớn kể từ 14 năm qua. Sau trận thua Bulgaria 0-2 ngày 8-9-1992, tuyển Pháp thắng 13 trận sân khách ở vòng loại World Cup, Euro và hòa 7 trận.
Ông Domenech từng khẳng định rằng Euro 2008 chỉ thực sự bắt đầu với tuyển Pháp bằng chuyến du đấu tại Glasgow.
Trước đó, Pháp đã chơi rất quyết tâm trước Italia chỉ vì còn cay cú muốn phục thù trận chung kết, và khi thắng được Italia hồi tháng qua, họ không tránh khỏi cảm giác tự hài lòng: “Trước trận đấu, tôi phản đối bầu không khí tự mãn trong đội bóng. Tôi luôn nói rằng trận gặp Scotland là trận đấu khó khăn của bảng. Giờ đây, tôi thực sự thất vọng với trận thua này bởi chúng tôi có khả năng chơi tốt hơn. Chúng tôi sút xa quá ít, không có khả năng tăng tốc trong khi hàng phòng thủ co cụm của đối phương trở nên hỗn loạn. Không nên tự cho mình là đội bóng chiếu trên bởi từng có mặt ở World Cup.”
Tiền đạo Thierry Henry giải thích thất bại theo cách khác: “Trận thua này giống như những trận thua của Arsenal ở Premiership. Trong bóng đá, không nhất thiết chơi áp đảo mới thắng trận. Suốt trận, Scotland chỉ có ba pha phạt góc, trong khi chúng tôi chơi rất tốt và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn”. Ngoài ra, anh còn cho rằng tuyển Pháp không hề tự mãn hoặc ngủ quên trên thành công: “Chúng tôi đã cố gắng hết mình, có những cú sút dội cột, chệch khung thành… Ngoài ra, chúng tôi còn cố gắng tấn công trung lộ và cả hai cánh”.
NGUYỄN THU