Thi và đổi bằng lái xe vẫn phải có giấy khám sức khỏe

Trước thông tin Bộ Y tế bãi bỏ thủ tục hành chính “cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe” và “khám sức khỏe định kỳ cho người lái ô tô”, nhiều người cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc khi đi thi hay đổi bằng lái xe không cần khám sức khỏe.

Bộ Y tế vừa có phản hồi vấn đề này. Theo đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi sở y tế 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và các bệnh viện về việc hướng dẫn văn bản liên quan công tác khám sức khỏe. Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, nghiêm túc thực hiện quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các quy định liên quan trong triển khai thực hiện khám và cấp giấy khám sức khỏe nói chung.

Bộ Y tế khẳng định, khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần khám sức khỏe và xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây. Theo Bộ Y tế, việc bãi bỏ thủ tục hành chính nêu trên không có nghĩa là từ nay, khi thi bằng lái xe không cần phải khám sức khỏe.

Lý giải về việc này, Bộ Y tế cho biết, theo quy định cũ, các thủ tục “cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe”, “khám sức khỏe định kỳ cho người lái ô tô” hay “khám sức khỏe định kỳ”... được coi là các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo quy định mới (điều 2 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023), đây không phải là thủ tục hành chính nữa mà là quy trình, kỹ thuật chuyên môn được cán bộ y tế triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

NKT
Tôi thấy việc đổi GPLX cần có GKSK chỉ thuộc cấp độ chưa được nâng cấp chuyên môn thôi nhưng ảnh hưởng đã rất lâu. Chứng ta cần bắt lái xe phải thực hiện đúng chỉ tiêu và qui định của nhà nước cũng như ở nhà sau đó hệ thống sẽ cho phép nếu đủ an toàn. Như vậy mới đúng. Gksk nó chỉ kiểm định được 1 ngày thôi và ngày mai vẫn nhiễm covit là bình thường.

Tin cùng chuyên mục

Vụ thi công nâng cấp quốc lộ 8A (tỉnh Hà Tĩnh) làm nứt nhà dân: Đề nghị thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân

Vụ thi công nâng cấp quốc lộ 8A (tỉnh Hà Tĩnh) làm nứt nhà dân: Đề nghị thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân

Ngày 25-2, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hơn 100 hộ dân trên địa bàn có nhà cửa, công trình kiến trúc bị hư hỏng, thiệt hại do ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn chưa nhận được tiền bồi thường nên tiếp tục phản ánh lên xã, huyện.

Bình Định sớm thu hồi 5,3 tỷ đồng chi sai khi mở rộng quốc lộ 1A

Bình Định sớm thu hồi 5,3 tỷ đồng chi sai khi mở rộng quốc lộ 1A

Ngày 21-2, ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đang kiện toàn lại các tổ công tác, tiếp tục vận động người dân để thu hồi lại số tiền 5,3 tỷ đồng chi sai trong đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng quốc lộ 1A cách đây 7 năm.

Cụ Trần Văn Mua đã ủy quyền cho con nhận tiền

Cụ Trần Văn Mua đã ủy quyền cho con nhận tiền

Cụ ông Trần Văn Mua, sinh năm 1941, ở số 17/25 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, phản ánh: hàng tháng, theo chế độ thờ cúng liệt sĩ, cụ được nhận 1,6 triệu đồng và chế độ người cao tuổi được nhận 1,150 triệu đồng.

Đầu tư 57 tỷ đồng sửa chữa đèo Lò Xo trong năm 2025

Đầu tư 57 tỷ đồng sửa chữa đèo Lò Xo trong năm 2025

Ngày 12-2, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường tiến hành vá sửa tạm thời các tấm bê tông hư hỏng trên đèo Lò Xo (đoạn qua tỉnh Kon Tum) để đảm bảo an toàn giao thông.

Phản hồi loạt bài “Phá núi, phạt đồi - Chưa hồi kết!”: Tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý triệt để “đá tặc” ở núi Hòn Chà

Phản hồi loạt bài “Phá núi, phạt đồi - Chưa hồi kết!”: Tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý triệt để “đá tặc” ở núi Hòn Chà

Ngày 11-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã có chỉ đạo mới về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vụ việc được Báo SGGP nêu trong loạt bài “Phá núi, phạt đồi - Chưa hồi kết!” đăng từ ngày 28 đến 31-10-2024).

Vụ thi công nâng cấp quốc lộ 8A làm nứt nhà dân: Hoàn thành thi công thảm nhựa sau thời gian bị cản trở

Vụ thi công nâng cấp quốc lộ 8A làm nứt nhà dân: Hoàn thành thi công thảm nhựa sau thời gian bị cản trở

Ngày 3-2, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, sau thời gian tuyên truyền, vận động, giải thích và được lực lượng chức năng bảo vệ thi công, các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu đã huy động nhân lực, phương tiện hoàn thành thi công thảm nhựa một đoạn dài 1,7km trên quốc lộ 8A (từ Km59+00 đến Km60+747, qua các thôn Kim Cương 1, Kim Cương 2, Hà Trai - ảnh).

Biển quảng cáo ngoài trời rách nát (phải) đã được thay mới (trái)

Khắc phục “rác trời” từ trụ quảng cáo khổ lớn

Đầu tháng 1-2025, đơn vị chức năng đã tiến hành dọn dẹp, tháo dỡ toàn bộ các tấm phông bạt, dây thừng, sắt thép mục nát, hư hỏng, rách tơi tả, nhếch nhác treo lơ lửng trên các trụ quảng cáo khổ lớn ngoài trời cạnh tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Vụ “Gian nan xin nhận lại 1% kinh phí bảo trì chung cư”: UBND TPHCM giao Sở Tài chính hướng dẫn việc trả lại kinh phí

Vụ “Gian nan xin nhận lại 1% kinh phí bảo trì chung cư”: UBND TPHCM giao Sở Tài chính hướng dẫn việc trả lại kinh phí

Báo SGGP trong các số ra ngày 24-12-2024 và 3-1-2025 có đăng bài “Gian nan xin nhận lại 1% kinh phí bảo trì chung cư” và “Chờ hướng dẫn của Sở Xây dựng TPHCM”, phản ánh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thủ Đức chậm trả lại 1% kinh phí bảo trì cho chung cư Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) đã khiến ban quản trị cũng như cư dân như ngồi trên lửa vì không có kinh phí để thanh toán cho hợp đồng sơn sửa chung cư, chuẩn bị đón năm mới 2025.

Tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Ngày 6-1, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, vừa có Văn bản số 8144 giao các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý dứt điểm, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tồn đọng tại Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

 Nước sông Ngàn Sâu được người dân xã Hương Liên sử dụng để tắm giặt

Hà Tĩnh xây nhà máy nước sạch cho người dân vùng “khát” nước

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, vừa có quyết định phê duyệt dự án Đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt xã Hương Liên (huyện Hương Khê), với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Hương Khê.

Hơn 100 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường huyết mạch Sơn - Thượng ở Hà Tĩnh

Hơn 100 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường huyết mạch Sơn - Thượng ở Hà Tĩnh

Ngày 2-1, ông Vũ Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tỉnh đã có quyết định đầu tư kinh phí trên 100 tỷ đồng để triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường huyện qua địa bàn xã Kỳ Sơn và xã Kỳ Thượng (còn gọi là tuyến đường Sơn - Thượng). Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9-2025.

Vụ “Gian nan xin nhận lại 1% kinh phí bảo trì chung cư”: Chờ hướng dẫn của Sở Xây dựng TPHCM

Vụ “Gian nan xin nhận lại 1% kinh phí bảo trì chung cư”: Chờ hướng dẫn của Sở Xây dựng TPHCM

Báo SGGP ngày 24-12-2024 đăng bài “Gian nan xin nhận lại 1% kinh phí bảo trì chung cư”, phản ánh: người dân cũng như Ban Quản trị chung cư Hiệp Bình Chánh (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM) như “ngồi trên lửa” vì hợp đồng sơn sửa chung cư của Ban Quản trị chung cư với đối tác sắp hoàn thành, nhưng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thủ Đức chưa chuyển trả 1% phí bảo trì do công ty giữ hộ, dẫn đến nguy cơ vỡ hợp đồng, gây thiệt hại về kinh tế và uy tín của cư dân chung cư.

Thu hồi giấy phép phòng trà Mỹ Phú, quận 7, TPHCM

Thu hồi giấy phép phòng trà Mỹ Phú, quận 7, TPHCM

Báo SGGP vào các ngày 31-5, 17-7 và 31-7-2024 đã có 3 bài viết phản ánh hoạt động kinh doanh ồn ào của phòng trà Mỹ Phú (shop 9, tầng 1, chung cư cao tầng Mỹ Phú, đường Lương Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, TPHCM) đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và cuộc sống của người dân ở chung cư Mỹ Phú.

Chưa phát hiện hành vi lấn chiếm đê bao, kênh rạch

Chưa phát hiện hành vi lấn chiếm đê bao, kênh rạch

Trong đơn tố giác của người dân ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM gửi Báo SGGP có nội dung phản ánh: Một số hộ dân ở địa phương có hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đê bao, kênh rạch làm ảnh hưởng đến hành lang lưới điện: hành vi này diễn ra có sự che giấu của cán bộ chính quyền địa phương, gây bức xúc cho người dân.

Mua vé tàu tết tại điểm bán chính thức để tránh vé giả

Mua vé tàu tết tại điểm bán chính thức để tránh vé giả

Những ngày qua, người dân băn khoăn, Tết Ất Tỵ 2025 có mua được vé tàu để về thăm nhà hay đi du lịch trong dịp nghỉ tết dài ngày hay không? Hành khách phải làm gì để tránh nạn phe vé, mua phải vé giả dẫn đến mất tiền mà không có vé lên tàu, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của hành khách?

Vụ thi công nâng cấp quốc lộ 8A làm nứt nhà dân: Tuyên truyền, vận động người dân không cản trở dự án

Vụ thi công nâng cấp quốc lộ 8A làm nứt nhà dân: Tuyên truyền, vận động người dân không cản trở dự án

Ngày 30-10, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 6265/UBND-GT1 chỉ đạo việc xử lý các vướng mắc trong công tác đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn Km37-Km85+300, qua địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Bãi xe phía sau Bệnh viện Mắt TPHCM được phép hoạt động

Bãi xe phía sau Bệnh viện Mắt TPHCM được phép hoạt động

Bà H.B. (cư ngụ tại quận 3, TPHCM) đã gửi đơn kiến nghị đến Báo SGGP phản ánh: nhiều năm qua, vỉa hè Bệnh viện Mắt trên đường Tú Xương đã bị chiếm dụng làm bãi giữ xe. Theo bà B., chủ bãi xe không đăng ký kinh doanh, không đóng thuế và không đóng tiền sử dụng lòng, lề đường theo quy định của UBND TPHCM.

Mỗi khi con nước xuống, những khối đá lớn trôi xuống lòng sông Tắc (TP Thủ Đức, TPHCM) cũng dần lộ diện

Buộc tháo dỡ 104 công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép

Ngày 4-10, Báo SGGP đăng bài “Vô tư” lấn chiếm sông Tắc, phản ánh tại sông Tắc ở khu vực phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức (TPHCM), người dân đã đóng cừ và sử dụng những khối đá lớn làm bờ kè, dẫn đến đá bị chìm, trôi ra giữa lòng sông, làm cản dòng chảy và gây nguy hiểm cho phương tiện thủy lưu thông.