Thêm cơ hội điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ung thư xương

Ung thư xương có mức độ ác tính rất cao, điều trị khó khăn, có thể gây tàn phế. Do đó, các bác sĩ đặc biệt quan tâm đến việc phẫu thuật bảo tồn chi nhằm nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. 

Thêm cơ hội điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ung thư xương

Ngày 4-10, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM phối hợp Hội Chấn thương Chỉnh hình TPHCM tổ chức hội thảo về thay khớp nhân tạo cho bệnh nhân ung thư xương.

Theo TS-BS Lê Văn Thọ, Trưởng khoa Bệnh học Cơ xương khớp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, ung thư xương nguyên phát thường gặp ở độ tuổi từ 10 - 25 tuổi, độ ác tính cao. Phần lớn người bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn nên việc điều trị khó khăn. Bệnh gây tàn phế, mất chức năng chi thể, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, đặc biệt nặng nề với trẻ em. Do vậy, cùng với các phương pháp hoá trị, xạ trị, phẫu thuật bảo tồn chi là mục tiêu chính trong điều trị ung thư xương.

20241004_085209.jpg
TS Nguyễn Vĩnh Thống, Chủ tịch Hội CTCH TPHCM tại hội thảo sáng 4-10

Theo BS Lê Văn Thọ, về cơ bản, tại Việt Nam chỉ thực hiện bảo tồn chi cho người bệnh ung thư xương bằng phương pháp sinh học (ghép xương, kéo dài cal xương theo nguyên lý Ilizarov,..). Hội thảo khoa học lần này tập trung đến phương pháp tái tạo cơ học bằng thay khớp nhân tạo, đã triển khai hiệu quả tại rất nhiều quốc gia khác và là xu hướng chung trên thế giới. Lợi điểm lớn nhất là bệnh nhân có thể đi lại, vận động ngay sau phẫu thuật, thay vì phải trải qua hơn 1 năm đeo khung, đeo nạng so với phương pháp cũ. Trong phạm vi hội thảo, ê-kíp đã mổ thị phạm một ca thay khớp nhân tạo cho bệnh nhân sarcoma tạo xương đầu thân dưới xương đùi.

"Chúng tôi kỳ vọng kỹ thuật này sớm được triển khai tại các bệnh viện công lập, mở ra cơ hội điều trị và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh ung thư xương. Đồng thời, cần triển khai nhiều giải pháp để giúp phát hiện bệnh ung thư xương càng sớm càng tốt", BS Lê Văn Thọ nói.

Tại nước ta, người bệnh ung thư xương chưa có cơ hội tiếp cận kỹ thuật này, chủ yếu do chi phí cao. Hiện, khớp nhân tạo cho bệnh nhân ung thư xương có giá tối thiểu khoảng 150 triệu đồng.

Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu - GLOBOCAN 2022, Việt Nam có khoảng 180.000 ca mắc mới và 120.000 ca tử vong vì ung thư mỗi năm. Các trung tâm điều trị ung thư hiện đại nhất ở TPHCM hay Hà Nội đều trong tình trạng quá tải.

Tin cùng chuyên mục