
Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, song so với thực tiễn phát triển đất nước vẫn còn một số bất cập, hạn chế về tư duy và chất lượng xây dựng pháp luật. Một số chủ trương, định hướng lớn của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ; việc tổ chức thi hành pháp luật, chính sách vẫn là khâu yếu, tồn tại dai dẳng chưa khắc phục được...
Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, yêu cầu tiên quyết là phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phục vụ phát triển; từ tư duy bị động, phản ứng, tập trung vào xử lý vi phạm sang tư duy chủ động, tập trung vào những vấn đề mới rất cần có pháp luật kịp thời điều chỉnh; chấm dứt tình trạng “không quản được thì cấm”.

“Việc thay đổi pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy và không làm thay đổi cam kết của Việt Nam với các nhà đầu tư, không làm tăng chi phí cho doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh
“Cần thay thế, loại bỏ các luật không còn phù hợp thay vì chỉ “sửa đổi, bổ sung”, chú trọng xây dựng các luật mới với cách làm mới, trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu lớn trong xây dựng và thi hành pháp luật”, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nêu rõ. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm bố trí đủ nguồn lực, có cơ chế tài chính và chế độ, chính sách đặc thù cho công tác và cán bộ làm công tác xây dựng, thi hành pháp luật.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cũng nêu rõ quan điểm “ưu tiên phát triển kinh tế, lấy con người làm chủ thể, do đó nếu chỉ đặt vấn đề phát triển đơn thuần thì sẽ không bền vững”. Bộ trưởng cho biết, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ có nhiều tiếp xúc với các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp bày tỏ băn khoăn khi khung khổ pháp luật có sự thay đổi lớn.
“Việc thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy và không làm thay đổi cam kết của Việt Nam với các nhà đầu tư, không làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, thậm chí còn giảm thủ tục hành chính. Chúng ta thay đổi pháp luật là để ổn định, phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.