Thắp hoa đăng tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Vào lúc 19 giờ ngày 15-3, tại khuôn viên Khu Chứng tích Sơn Mỹ, các Sở VH-TT-DL cùng đại diện ban, ngành, chính quyền địa phương xã Tịnh Khê đã tổ chức thắp hoa đăng tưởng niệm 504 thường dân trong vụ thảm sát Sơn Mỹ vào ngày 16-3-1968. Đây là hoạt động nằm trong Lễ tưởng niệm 55 năm ngày thảm sát Sơn Mỹ.

55 năm về trước, một vùng quê Sơn Mỹ yên bình (nay thuộc xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), chỉ trong một buổi sáng, một trung đội lính lục quân Hoa Kỳ đã đổ quân bất ngờ và thảm sát 504 thường dân vô tội, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em.

Đại diện sở, ban, ngành và địa phương thắp hương thực hiện nghi lễ tưởng niệm những người đã mất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đại diện sở, ban, ngành và địa phương thắp hương thực hiện nghi lễ tưởng niệm những người đã mất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi chiếc hoa đăng là một lời cầu nguyện cho những linh hồn 504 thường dân vô tội.

Thắp hương cầu nguyện cho những người đã mất trong vụ thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thắp hương cầu nguyện cho những người đã mất trong vụ thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiếc hoa đăng còn là ước mong về cuộc sống mới, tương lai mới với những con người còn sống sót sau vụ thảm sát và gia đình của những người đã mất. Đồng thời cũng thể hiện khát vọng hòa bình và hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Mỗi chiếc đèn đều cầu nguyện cho linh hồn người đã mất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi chiếc đèn đều cầu nguyện cho linh hồn người đã mất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Là khát vọng hòa bình, cho một tương lai bền vững. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Là khát vọng hòa bình, cho một tương lai bền vững. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hoạt động nằm trong Lễ tưởng niệm 55 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hoạt động nằm trong Lễ tưởng niệm 55 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục