Những dự án BĐS đã và đang bị “dính” thanh tra, vụ án, bản án nằm bất động sẽ được khơi thông, trả về với dòng chảy bình thường của thị trường. Đây là một tín hiệu hết sức quan trọng, kích hoạt thị trường BĐS, kỳ vọng trở thành đầu kéo hướng đến mục tiêu nền kinh tế tăng trưởng 8% trong năm nay.
Thị trường BĐS, chứng khoán và nền kinh tế có mối liên hệ mật thiết. Lâu nay, “bộ tam” này đã minh chứng cho nguyên lý bình thông nhau: khi thị trường chứng khoán tăng mạnh, BĐS sẽ sôi động, kéo theo sự phát triển của hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế; khi thị trường BĐS ỳ ạch, đứng lại, thì gần như cả cỗ xe tam mã cùng rơi vào trạng thái tương tự.
Đó chính là lý do mà tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vào ngày 21-2, lãnh đạo ngành ngân hàng cho biết, dư nợ tín dụng BĐS của hệ thống hiện nay là 3,48 triệu tỷ đồng, nhưng rất nhiều dự án đang gặp khó khăn. Nếu được tháo gỡ, nó sẽ giúp cho dòng tiền quay trở lại ngân hàng, lưu thông, hiệu quả hơn trong hoạt động tín dụng.
Vậy làm thế nào để khơi thông nguồn tiền khổng lồ đang nằm trong BĐS? Vấn đề lớn nhất của thị trường BĐS hiện nay chính là chính sách. TPHCM đang có khoảng 200 dự án BĐS cần phải tháo gỡ, trong đó chiếm tỷ lệ không nhỏ là những dự án có nguồn gốc từ đất công, hoặc chờ tính tiền sử dụng đất, chờ phê duyệt quy hoạch…
Đủ kiểu vướng mắc dẫn đến dự án đóng băng nhiều năm, đồng nghĩa nguồn vốn đầu tư bị chôn vùi theo. Do các dự án BĐS chủ yếu được hình thành từ vốn vay, lãi suất không ngừng gia tăng bất kể thứ bảy, chủ nhật, hay ngày lễ, tết, khiến các chủ đầu tư kiệt quệ và trực tiếp đẩy giá thành dự án lên cao.
Thực tế cho thấy, số lượng dự án được phê duyệt đủ điều kiện mở bán chỉ xuất hiện nhỏ giọt, khiến thị trường phát triển méo mó. Giá nhà liên tục tăng, dần thoát ly khỏi mức thu nhập trung bình của xã hội. Thống kê của Hiệp hội BĐS TPHCM, từ năm 2021 đến nay, phân khúc bình dân giá dưới 25 triệu đồng/m² hoàn toàn vắng bóng trên thị trường.
Do vậy, việc khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp luật nhà ở chính là khơi thông thị trường BĐS. Tháo gỡ pháp lý chính là một mũi tên bắn trúng hai đích: tăng nguồn cung cho thị trường để đáp ứng nhu cầu nhà ở và tháo điểm nghẽn vốn nằm kẹt cứng trong các dự án. Do đó, việc tháo gỡ pháp lý cho dự án nhà ở là hết sức cấp bách.
Mùa báo cáo tài chính vừa qua cho thấy, lợi nhuận “khủng” của các ngân hàng có sự đóng góp không nhỏ từ BĐS. Lãi suất cho vay BĐS hiện nay khá cao, điều này hết sức phi lý khi một bên sống thoi thóp, một bên lợi nhuận “khủng”. Vì vậy, việc hạ sâu lãi suất cho vay đối với chủ đầu tư cần được thực hiện sớm. Từ đó, nguồn vốn đầu vào thấp sẽ góp phần hạ giá thành nhà ở.
Đối với việc hạ lãi suất cho vay mua nhà, mặc dù đã có 2 ngân hàng thương mại dành gói tín dụng lãi suất thấp cho người trẻ vay mua nhà, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Cần có chính sách cụ thể, rộng rãi dành cho các đối tượng chưa có nhà được vay với lãi vay cực thấp, ổn định xuyên suốt kéo dài hàng chục năm. Nên giao chỉ tiêu cho từng ngân hàng, xem đây là trách nhiệm đối với an sinh xã hội.
Một việc cần thực hiện nghiêm túc nữa là xây dựng nhà ở xã hội phải khẩn trương, thủ tục pháp lý phải thông thoáng. Nguồn cung nhà ở xã hội lớn sẽ giải quyết tốt nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, góp phần kéo giá nhà xuống.