Thanh tra chuyên ngành khoa học - công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sáng 27-7, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị Thanh tra chuyên ngành Khoa học – Công nghệ (KH-CN) toàn quốc, do Bộ KH-CN và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và chia sẻ, qua công tác thanh tra hành chính và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã giúp các đơn vị được thanh tra khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần ổn định tình hình nội bộ, đồng thời đề xuất kiến nghị lãnh đạo các cấp những biện pháp xử lý phù hợp nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật liên quan.

Hội nghị thanh tra chuyên ngành KH-CN năm nay được tổ chức trong bối cảnh Luật Thanh tra năm 2022 bắt đầu có hiệu lực thi thi hành từ 1-7-2023. Các văn bản hướng dẫn thi hành với những quy định tăng cường tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan thanh tra theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về KH- CN, trong đó có hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH-CN, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề đang đặt ra đối với thanh tra ngành KH-CN khi triển khai thực hiện những quy định mới của pháp luật như: việc duy trì tổ chức thanh tra Sở KH-CN; bổ sung nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho các cơ quan thanh tra; tăng cường hoạt động kiểm tra và thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra KH-CN trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đối thoại về công tác thanh tra KH-CN, đồng thời được hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt cũng nhấn mạnh, hoạt động thanh tra chuyên ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng...

Tin cùng chuyên mục