Chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội Nguyên tiêu hàng năm của quận 5, vào đúng ngày lễ vía Ông và các hoạt động kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật Sân khấu Cải lương Việt Nam (1918 - 2018).
Một cảnh trong chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Trung. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tối 27-2, tại Hội quán Nghĩa An, Trung tâm Văn hóa Quận 5 cùng Hội quán Nghĩa An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Cải lương tuồng cổ Việt Nam và Triều kịch Quảng Đông Trung Quốc” với sự tài trợ Công Ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công Ty Cổ phần Green Horizon.
Chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội Nguyên tiêu hàng năm của quận 5, vào đúng ngày lễ vía Ông và các hoạt động kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật Sân khấu Cải lương Việt Nam (1918 - 2018).
Đây cũng là đêm giao lưu văn hóa đặc biệt, góp phần quảng bá loại hình nghệ thuật truyền thống của hai nước, đồng thời đem lại những món ăn tinh thần hấp dẫn đến người dân thành phố, đặc biệt là khán giả người Hoa ở quận 5.
Ban tổ chức tặng hoa cho nhà tài trợ trước khi chương trình bắt đầu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đóng góp không nhỏ làm nên bản sắc rất riêng của sân khấu cải lương Việt Nam 100 năm qua có nghệ thuật cải lương tuồng cổ - một hình thức biểu diễn nghệ thuật độc đáo, đặc sắc với âm nhạc được cải tiến, trang phục và vũ đạo được thiết kế đẹp lộng lẫy, bắt mắt, cuốn hút người xem.
Trong chương trình giao lưu, đại diện TPHCM có nhóm cải lương Đồng Ấu Bạch Long và nhóm cải lương Tuồng cổ Thanh Sơn đã cùng tham gia để thể hiện sự đặc sắc rất riêng của nghệ thuật cải lương tuồng cổ, cùng đem lại một không khí biểu diễn sinh động qua các trích đoạn tiêu biểu của cải lương tuồng cổ như: Triệu Tử Long đoạt ấu chúa, Hồ Nguyện Cô hóa cáo, Quan Công hiển thánh…
Nghệ sĩ Thanh Sơn trình diễn xuất sắc trong trích đoạn Quan Công hiển thánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trên sân khấu, những màn trình diễn tuồng cổ đậm chất Việt, chất phương Nam như đưa gần khán giả cùng trở về với những năm tháng huy hoàng của nghệ thuật cải lương tuồng cổ, giúp người xem cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc của những câu chuyện mang giá trị tư tưởng và tính nhân văn sâu sắc qua các trích đoạn cải lương xưa.
Đông đảo khán giả theo dõi chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Trung. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Các nghệ sĩ kỳ cựu của làng sân khấu tuồng cổ như Bạch Long, Thanh Sơn cùng dàn nghệ sĩ trẻ: NSƯT Tú Sương, NS Trinh Trinh, Mỹ Linh, Trường Giang, Thanh Long, Thanh An, Quốc Hưng… đã nỗ lực hoàn thành thật tốt các vai diễn, các trích đoạn, đem lại cho khán giả những màn trình diễn lôi cuốn.
Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ Trinh Trinh trong trích đoạn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Biểu diễn xen kẽ với các trích đoạn cải lương tuồng cổ Việt Nam, các nghệ sĩ, diễn viên đoàn 2 Viện Triều kịch Quảng Đông đã đem lại một không khí khác lạ, tươi mới cho khán giả qua phần diễn xuất các trích đoạn Ái ca trong vở tuồng Xuân Hương truyện, trích đoạn Chiêu thân trong vở tuồng Mộc Quế Anh và diễn nguyên tuồng Tần Anh treo ấn soái.
Nghệ sĩ Đoàn 2 Viện Triều kịch Quảng Đông biểu diễn lôi cuốn khán giả trong trích đoạn Chiêu Thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Triều kịch (tuồng Triều Châu) là một trong 10 loại hình ca kịch hàng đầu của Trung Quốc và là một trong 3 loại hình ca kịch phổ biến nhất tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ca kịch có hình thức trình diễn độc đáo, là sự kết hợp giữa kỹ thuật giọng hát và âm nhạc cuốn hút, trình thức biểu diễn đặc trưng, phục trang đa sắc màu, duyên dáng.
Vào ngày 20-5-2006, ca kịch chính thức được Quốc Vụ Viện đưa vào di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Nghệ thuật Triều kịch thường chia nhân vật thành 4 tuyến: Sinh (vai nam), Đán (vai nữ ), Tịnh (vai nam thô thỗ, tướng mạo kì quái), Sữu (vai hài), biểu diễn cùng các nhạc cụ hỗ trợ như: trống chiên, dương cầm cổ điển, trống lớn…
Đoàn 2 Viện Triều kịch Quảng Đông - Trung Quốc thành lập vào năm 1958, từng lưu diễn tại nhiều nơi như: Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Macau… Riêng tại TPHCM, đoàn đã đến lưu diễn 6 lần tại Hội quán Nghĩa An, vào dịp lễ vía Ông và Tết Nguyên Tiêu hàng năm.
Các nghệ sĩ trẻ Đoàn 2 Viện Triều kịch Quảng Đông được khán giả yêu thích qua vai diễn ca kịch đặc sắc ấn tượng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trong lần lưu diễn và giao lưu văn hóa năm 2019, đoàn sẽ diễn liên tục 7 đêm từ 27-2 đến 5-3-2019. Riêng xuất diễn cuối, các nghệ sĩ của đoàn sẽ trình diễn một vở tuồng đặc biệt, mang đậm bản sắc văn hóa Triều Châu để phục vụ khán giả yêu thích nghệ thuật tuồng cổ Trung Hoa tại TPHCM.
Nước mắm Nhân Thọ (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) nổi tiếng không chỉ ngon mà còn ở cách làm. Ủ chượp đến hơn 2 năm mới đưa ra thị trường, nước mắm nơi đây rất ngon và cũng rất hiếm.
Ngày 6-4, tại Công viên 23-9 (quận 1, TPHCM), trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TPHCM năm 2025, Saigon Books phối hợp cùng Sở Du lịch TPHCM tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Sống và làm việc cùng AI: Hội nhập để phát triển thành phố tương lai”.
Ngày 6-4 (tức mùng 9-3 năm Ất Tỵ), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025.
Sáng 6-4, tại chùa Phổ Minh, TPHCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM tổ chức Lễ hội Tết Cổ truyền của nhân dân Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.
Triển lãm ảnh Trên đỉnh đổi thay của nhiếp ảnh gia Bạch Nam Hải (Danny Bach) do Không gian nghệ thuật Hoa Ta Gallery tổ chức tại Vin Gallery (số 35/8 đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM), diễn ra từ nay đến ngày 28-4.
Có những khoảnh khắc buộc người ta phải ghi nhận lại, đó là công việc của một phóng viên ảnh nơi chiến trường. Từ năm tháng đi cùng lịch sử ấy, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Minh Lộc đã giữ cho mình ngọn lửa nhiệt thành với công việc, ghi dấu tháng ngày tự hào của đất nước và trở về chia sẻ những dung dị đời thường qua từng góc ảnh kể chuyện vẻ đẹp non sông, sau ngày đất nước thống nhất.
Từ ngày 6-4 đến 30-5, tại không gian Hồ Văn - Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công chúng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trưng bày tranh “Dọc miền di sản” của họa sĩ trẻ Lê Rin.
“Ngày 4-4-2025 là ngày Tết Thanh minh, còn chỉ mấy ngày nữa thôi là đến rồi…”, An lẩm bẩm, rồi đếm từng đốt ngón tay để kiểm tra số ngày. An tự nhắc mình ngày về tảo mộ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Từ "Sài Gòn trong cơn mưa" đến "Fanti, Đi về phía lửa" và mới nhất là "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", mỗi dự án, Hồ Thu Anh mang đến một hình ảnh mới, nhưng đều là sự dấn thân hết mình cho vai diễn.
Đàn tuần lộc vây quanh Raisa Kitti ngay khi cô bước vào bãi cỏ, chúng thò chiếc mũi to, mềm mại vào chiếc xe trượt tuyết đầy thức ăn mà cô đang kéo. Chúng chạy theo sau cô khi cô rải những viên rêu xanh tươi theo một đường xoắn ốc. "Đây là socola của chúng", Kitti nói.
Mang nhạc Việt ra thế giới đang là nỗ lực của các nghệ sĩ trẻ với nhiều dự án lớn, mang tính thương hiệu và lan tỏa những giá trị đậm bản sắc dân tộc. Dù hành trình còn dài, lắm chông gai nhưng với những điểm nhấn trong thời gian qua, khán giả trong nước có thể kỳ vọng về một vị thế nhất định của âm nhạc Việt Nam trong thời đại số.
Ngày 5-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh sẽ tổ chức Ngày hội thanh trà, công diễn xác lập kỷ lục Việt Nam 135 món ăn chế biến có nguyên liệu từ trái thanh trà.
Ngày 4-4, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Nghị định về khuyến khích phát triển văn học. Đây là một bước quan trọng nhằm tạo dựng hành lang pháp lý hỗ trợ nền văn học Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.
Sáng 4-4, Công an TP Huế đã tổ chức buổi gặp mặt và thông tin với báo chí về Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ III năm 2025, dự kiến diễn ra tại khu vực III, TP Huế.
Sáng 4-4, tại Đường sách TPHCM, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chương trình giao lưu giới thiệu ấn phẩm Hà Giang - Miền đá nở hoa. Ấn phẩm nằm trong series Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận, mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về văn hóa, cảnh sắc và con người ở mỗi địa phương trên cả nước.
Sự bùng nổ của các cuộc “bóc phốt”, công khai đời tư... khiến mạng xã hội (MXH) ngày càng trở thành một “chiến trường” - khi ai cũng tự cho mình có quyền và có thể dễ dàng lên tiếng chỉ trích người khác. Điều này phản ánh một lỗ hổng văn hóa mạng nghiêm trọng.
Từ ngày 2 đến 6-4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) cùng với Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Chính quyền tỉnh, Sở Công Thương và các ban ngành tỉnh Savannakhet (Lào), tổ chức "Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhetlần thứ 5", quy mô hơn 250 gian hàng.
Sau một thời gian vắng bóng, Trương Ngọc Ánh sẽ tham gia trong Chrysalis - Chiếc kén, một dự án cô vừa là diễn viên, đồng thời đóng vai trò đối tác sản xuất.
Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự kiện trọng đại đánh dấu mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam, khi đất nước hoàn toàn thống nhất sau một thời gian dài kháng chiến chống thực dân và đế quốc. Dịp này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục tái bản cuốn sách "Đại thắng mùa Xuân 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn" và "Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng".
"Bản thân tôi đã đi qua những giai đoạn cuộc sống với nhiều thách thức, buộc mình mạnh mẽ, vượt qua những giới hạn. Tôi nghĩ, những trải nghiệm cuộc sống là điều cần phải xảy ra. Hạnh phúc là tôi được sống thật với tâm hồn mình, với âm nhạc. Những gì thể hiện là những điều thật nhất của tôi", NSND Thanh Lam (ảnh) chia sẻ sau khi ra mắt album mới "Cuốn phim".
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu