Thân phụ của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Công Tráng?

Hỏi: Trong chương trình Theo dòng lịch sử  phát  trên Đài Truyền hình Việt Nam đêm 5-6-2005, người dẫn chương trình cho rằng thân phụ của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Công Tráng. Sự khẳng định này đúng hay sai?
NGUYỄN TẤN ANH (TPHCM)

Thân phụ của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Công Trứ quê ở Châu Đại Hoàng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông làm thứ sử Hoan Châu (nay là vùng Nghệ An) dưới thời Dương Diên Nghệ và Ngô Quyền. Khi Kiều Công Tiễn giết chết Dương Diên Nghệ, ông lui về ở ẩn tại  Hoa Lư. Sau đó, ông lại ra phò Ngô Vương Quyền nhưng chẳng bao lâu, ông bị bệnh và mất.

Còn Đinh Công Tráng là liệt sĩ chống Pháp. Ông sinh năm 1842 và mất năm 1887. Ông lập chiến khu ở Ba Đình, chống Pháp suốt ba năm. Hai tướng Pháp là Metzinger và Doddo dẫn quân đến đánh và bị nghĩa quân của ông đẩy lui. Đến năm 1887, đại tá Brissand chỉ huy 76 sĩ quan và 3.530 lính tinh nhuệ, tấn công mấy ngày liên tiếp, bị tổn thất nặng nề, mới phá được chiến khu Ba Đình. Tướng Mason của Pháp nhận định về Đinh Công Tráng: “Người có trật tự, trọng kỷ luật, cương trực; hay nghiêm trị những thủ hạ quấy nhiễu dân; có chí nhẫn nại, biết mình, biết người; không bao giờ hành binh cẩu thả, giỏi lập trận thế”. (Theo Nguyễn Q Thắng, Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB Văn hóa, 1997).

PGS.TS Lê Trung Hoa

Tin cùng chuyên mục