Hãng Reuters đưa tin, ngày 14-9 (giờ địa phương), Thẩm phán liên bang Dennis Saylor đưa ra lệnh hoãn thực thi quy định giới hạn thời gian sinh viên, khách trao đổi và đại diện truyền thông nước ngoài được lưu trú tại Mỹ. Lệnh hoãn được đưa ra sớm hơn chỉ 1 ngày trước khi các quy định này có hiệu lực .
Theo các quy định mới của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), người nước ngoài mang thị thực F dành cho sinh viên quốc tế sẽ được cấp phép lưu trú tối đa lên tới 4 năm, sau đó họ sẽ phải nộp đơn xin gia hạn. Trước đây, sinh viên quốc tế được phép ở lại trong suốt thời gian diễn ra khóa học. Trong khi đó, nhà báo nước ngoài diện visa I sẽ bị giới hạn thời gian lưu trú chỉ 240 ngày, khoảng 8 tháng, nhưng có thể nộp đơn xin gia hạn với thời hạn tương tự. Cho đến nay, họ có thể ở lại lên tới 5 năm.
Theo DHS, quy định mới nhằm tăng cường quản lý thị thực, vì lý do an ninh quốc gia. Đây cũng là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2.
Một liên minh gồm các công đoàn đại diện cho các trường đại học, giáo viên và nhà báo đã khởi kiện để phản đối các hạn chế thị thực này.
Tại Mỹ, hiện có khoảng 1,6 triệu người đang sở hữu thị thực F và khoảng 500.000 người sử dụng thị thực J cho phép tham gia các chương trình trao đổi văn hóa tại Mỹ. Thẩm phán Dennis Saylor cho biết các trường đại học nghiên cứu hàng đầu như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard đều có tỷ lệ sinh viên quốc tế rất lớn, đặc biệt là ở bậc sau đại học.
Nếu quy định này có hiệu lực, các trường đại học kể trên nhiều khả năng sẽ chịu tổn thất hàng trăm triệu USD chi phí và quy mô tuyển sinh sẽ suy giảm.