Các bên liên quan đã thảo luận về các biện pháp xác định vị trí của những kẻ lừa đảo, phân biệt nạn nhân với thủ phạm, đồng thời chia sẻ thông tin tình báo. RTP cũng đã thiết lập một nền tảng trực tuyến để phối hợp với các đại sứ quán trong việc xử lý các vụ án liên quan lừa đảo và buôn người.
Theo Đại tướng Thatchai Pitaneelaboot, Giám đốc Trung tâm chống buôn người và Lực lượng đặc nhiệm an ninh mạng của RTP, chính quyền Thái Lan đang đàm phán với Myanmar theo khuôn khổ Cơ chế chuyển giao quốc gia (NRM) để xác minh và hồi hương những nạn nhân của nạn buôn người và lừa đảo qua điện thoại.
Ông Pitaneelaboot nhấn mạnh Thái Lan chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn các nạn nhân nếu muốn khởi kiện những kẻ buôn người hoặc lừa đảo phải nộp đơn khiếu nại lên chính quyền Myanmar.
Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết chiến dịch trấn áp này là một phần trong hợp tác chung giữa Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Trong hai tháng qua, 3 nước đã phối hợp chặt chẽ để xử lý các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại có trụ sở tại Myanmar.