Thái Lan đẩy nhanh số hóa trường học

Chính quyền đô thị Bangkok vừa thúc đẩy đáng kể sáng kiến ​​giáo dục kỹ thuật số thông qua chương trình mở rộng 111 trường thí điểm các lớp học kỹ thuật số hiện đại.

Dự án được xem là kiểu mẫu để nhân rộng mô hình cho cả nước, nhằm mục đích trang bị cho cả học sinh và giáo viên các kỹ năng công nghệ cần thiết để phát triển ngành giáo dục.

Y8b.jpg
Một lớp học số hóa ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Theo Thống đốc Bangkok Sanon Wangsrangboon, Sở Giáo dục và giáo viên là những kiến ​​trúc sư thực sự cho tương lai của thành phố, trong bối cảnh Bangkok đang phải đối mặt với nhiều thách thức về cải thiện chất lượng trường học. Chính quyền đóng vai trò dẫn dắt về công nghệ. Ví dụ, điện thoại thông minh có thể gây ra rủi ro sức khỏe tâm thần cho trẻ em, nhưng các lớp học số hóa không thể bỏ qua tiềm năng của thiết bị này. Vấn đề là kiểm soát giờ giấc sử dụng điện thoại phù hợp cho các lớp và học sinh.

Chính quyền thủ đô đang hướng đến chiến lược hợp tác với các chuyên gia là đối tác của ngành giáo dục để đề ra các chương trình học số hóa phù hợp nhất cho từng lứa tuổi. Các chương trình này bao gồm cả những biện pháp đổi mới và điều chỉnh các hoạt động giáo dục. Bangkok khởi xướng dự án lớp học kỹ thuật số năm 2023, thí điểm tại 11 trường. Đến nay, dự án mở rộng ra 111 trường, cung cấp các thiết bị và công cụ thiết yếu. 621 giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đã được đào tạo về kỹ năng số và thiết kế quản lý học tập, thông qua sự hợp tác với Khoa Giáo dục của Đại học Chulalongkorn và The S-Curve.

Khóa đào tạo này giúp các nhà giáo dục triển khai việc học tập trên lớp kỹ thuật số cho học sinh lớp 4 và lớp 7 trong năm học 2024. Cuộc thi đổi mới học tập trong lớp học kỹ thuật số cũng được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 3-2025, khuyến khích hơn nữa việc tích hợp công nghệ vào các hoạt động giảng dạy. Cũng trong tháng 3, một hội thảo đã quy tụ các giáo viên dạy giỏi từ 8 chuyên ngành học tập về số hóa, chia sẻ kinh nghiệm của họ với các chuyên gia về công nghệ và các quan chức ngành giáo dục.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Bangkok còn mở giải thưởng “Lớp học tương lai của giáo dục Bangkok” nhằm tôn vinh những đổi mới học tập kỹ thuật số nổi bật trong các ngành học, bao gồm: toán học, khoa học và công nghệ, tiếng Thái, ngoại ngữ, khoa học xã hội, tôn giáo và văn hóa, sức khỏe và giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật và giáo dục nghề nghiệp. Theo Bộ Giáo dục Thái Lan, Bangkok hiện đi đầu về số hóa các chương trình học khối phổ thông. Bộ này cũng đang khuyến khích các tỉnh khác tăng cường số hóa các lớp học và gia tăng tài trợ thiết bị. Từ đầu năm tới nay, Bộ Giáo dục Thái Lan đã cung cấp thiết bị học tập kỹ thuật số cho 600.000 học sinh trên toàn quốc như một phần của kế hoạch thúc đẩy cơ hội bình đẳng trong giáo dục.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Surasak Phancharoenworakul cho biết, nội các đã phê duyệt 2 chương trình lớn về số hóa giáo dục. Một chương trình có tên là “Danh mục tín dụng/kỹ năng số: Trao quyền cho giáo dục”, nhằm mục đích phát triển kỹ năng số của học sinh với ngân sách 4,21 tỷ baht (123 triệu USD). Chương trình còn lại mang tên “Dự án thiết bị học tập mọi lúc mọi nơi” (giai đoạn 2), sẽ cung cấp thiết bị học tập cho giáo dục mọi lúc mọi nơi từ năm 2026 đến năm 2031 với ngân sách 29,76 tỷ baht (876 triệu USD).

Tin cùng chuyên mục