Tàu chở 2.700 tấn gạo bị thủng đáy trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Chiều 26-1, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng, nhân dân địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ thành công 11 thuyền viên trên tàu hàng gặp nạn.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 26-1, tàu sắt mang số hiệu Hoàng Gia 46 do ông Nguyễn Duy Tuyên (trú ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 người và 2.715 tấn gạo, vận trình từ cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang đến Hải Phòng, nhưng khi đến vùng biển tỉnh Quảng Ngãi thì gặp nạn.

Tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn trên biển

Tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn trên biển

Cụ thể, khi tàu đi ngang qua vùng biển Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thì gặp sóng lớn, va vào đá ngầm dẫn đến thủng đáy, nước tràn vào tàu. Tàu bị trôi dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thuyền trưởng đã phát thông báo yêu cầu hỗ trợ, cứu nạn.

Tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn va vào đá ngầm trôi dạt vào bờ biển.

Tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn va vào đá ngầm trôi dạt vào bờ biển.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức cứu nạn cứu hộ toàn bộ các thuyền viên trên tàu, đồng thời triển khai biện pháp cứu hộ con tàu.

Tin cùng chuyên mục