Tắt đèn 1 giờ - tiết kiệm gần 1 tỷ đồng

Thông tin cập nhật từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất, cả nước đã tiết kiệm được lượng điện năng là 448.000kWh.

Tắt đèn 1 giờ - tiết kiệm gần 1 tỷ đồng

Tối 22-3, nhiều địa phương, cơ quan công sở, doanh nghiệp, đơn vị và người dân trên cả nước đã thực hiện thao tác tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30) để hưởng ứng Giờ Trái đất 2025.

IMG_7835.jpeg
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tắt những loại đèn và bảng hiệu để hưởng ứng Giờ Trái đất tối 22-3. Nguồn ảnh: Noibai Airport

Đây là sự kiện môi trường có quy mô toàn cầu do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi xướng từ năm 2007 đến nay, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

IMG_7833.jpeg
Nhiều bảng hiệu ở khu vực bãi đỗ xe của sân bay Nội Bài được tắt bớt, tối 22-3. Nguồn ảnh: Noibai Airport

Trước thời điểm tắt đèn, từ sáng 22-3, tại phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Sở Công thương TP Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất 2025. Sự kiện có sự đồng hành của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP).

IMG_7825.jpg
Phát động chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái đất tại Hà Nội sáng 22-3. Ảnh: KIÊN NGUYỄN

Hàng nghìn người dân, các tổ chức và doanh nghiệp đã tham gia, tạo nên không khí sôi động với nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó điểm nhấn là màn trình diễn do sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật và năng lượng thực hiện với chủ đề: “Chuyển dịch xanh”. Tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang… cũng nhiệt tình hưởng ứng bằng các chương trình cụ thể.

IMG_7831.jpeg
Các bạn trẻ tại tỉnh Lào Cai đạp xe ngày 22-3 để hưởng ứng Giờ Trái đất

Còn theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tại 21 tỉnh thành phía Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Năm nay, EVNSPC tổ chức lễ phát động tại tỉnh Bình Phước vào ngày 22-3.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cũng cho biết điểm nhấn của chương trình Giờ Trái đất năm nay là diễu hành xe đạp từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 22-3 và lễ mít-tinh hưởng ứng Giờ Trái đất tổ chức tại Công viên bờ Đông cầu Rồng vào lúc 16 giờ đến 18 giờ cùng ngày.

IMG_7843.jpeg
Một hộ dân ở Hà Nội tắt bớt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất, tối 22-3. Ảnh: THU HƯỜNG

Tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, các công ty điện lực địa phương thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng tổ chức nhiều hoạt động tắt đèn tiết kiệm điện.

Theo ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban kinh doanh của EVN cho biết: Ở miền Bắc, các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 5 đến 7 sẽ tạo áp lực lớn lên hệ thống điện. Do đó, đòi hỏi mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải tích cực hành động mỗi ngày, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN, cho rằng, giá trị mà Giờ Trái đất mang lại không dừng ở con số sản lượng điện tiết kiệm được trong 60 phút tắt đèn, mà cao hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Tại Việt Nam, Bộ Công thương là cơ quan chủ trì tổ chức Giờ Trái đất từ nhiều năm nay. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định, việc sử dụng điện hợp lý sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời giúp phát triển hệ thống điện một cách bền vững.

Theo số liệu thống kê về mức tiêu thụ điện toàn quốc của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2025 vào tối 22-3, cả nước đã tiết kiệm được lượng điện năng là 448.000kWh, tương đương khoảng 942,2 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục