Tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Đến  cuối tháng 8-2024 sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra vào tháng 10-2024.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Ngày 11-6, tại hội nghị góp ý kiến các tổ chức thành viên đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm này, có 10.596/10.597 đơn vị cấp xã thuộc 63/63 tỉnh, thành đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã (đạt tỷ lệ 99,99%).

Có 374/704 (không tính huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng) đơn vị cấp huyện của 63/63 tỉnh, thành đã tổ chức đại hội (đạt tỷ lệ 53,12%). Đại hội MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện sẽ hoàn thành trong tháng 6-2024. Đã có 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029; đến cuối tháng 8-2024 sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra vào tháng 10-2024.

3.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 có 5 điểm mới. Thứ nhất là tập trung vào những nét nổi bật trong quá trình thực hiện và bổ sung những kết quả thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn: MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; kết quả triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (đây là nền tảng để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025); xây dựng, xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điểm mới tiếp theo là báo cáo đã bổ sung nhiều nhận định, đánh giá về chặng đường 40 năm đổi mới của MTTQ Việt Nam theo đường lối của Đảng.

Báo cáo cũng đề cập tới 3 khâu đột phá của cả nhiệm kỳ dựa trên yêu cầu công tác mặt trận trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tập trung triển khai hoàn thành mục tiêu cuộc vận động cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 cùng với việc triển khai những hoạt động an sinh, xã hội chăm lo cho nhân dân; tập trung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, tiếp nối thành công của 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ bổ sung những nội dung, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ mới và bổ sung chương trình hành động thứ 6 xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Mục tiêu xây dựng 6 chương trình hành động nhằm huy động sự vào cuộc của các tổ chức thành viên trong hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động, lấy khu dân cư làm địa bàn quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Góp ý vào dự thảo báo cáo, đề cập tới nội dung viết về “giai cấp công nhân Việt Nam”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết, công nhân mong muốn có việc làm, thu nhập ổn định, nhà ở, đời sống văn hóa và điều kiện học hành cho con em tốt hơn, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực tế hiện nay, cùng với việc làm, thu nhập là vấn đề được công nhân hết sức quan tâm, mong muốn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu.jpg
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu

“Thực tế người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước mới là đối tượng gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống. Công việc không ổn định, phải tăng ca thường xuyên, điều kiện sống không đảm bảo nhất là đối với lao động nhập cư, phải thuê trọ, đi kèm với đó là nhiều hệ lụy phát sinh như việc đáp ứng các nhu cầu văn hóa tinh thần, hôn nhân, giáo dục chăm sóc con cái”, ông Nguyễn Xuân Hùng phát biểu và đề nghị, báo cáo cần đề cập sâu hơn tới nội dung này.

2.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cũng đề xuất, cần bổ sung thêm vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay. Thực tế cho thấy, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và nâng cao chất lượng, có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều trí thức có trình độ cao, năng động, sáng tạo đã bắt kịp các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới ở một số lĩnh vực có đóng góp lớn, không chỉ đối với Việt Nam mà còn với phát triển KH-CN thế giới. Đội ngũ trí thức mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để phát huy cao hơn nữa kết quả, khả năng sáng tạo của mình cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước...

Tin cùng chuyên mục