Tạo điều kiện đón nhân tài về nước

Trong vài năm gần đây, Trung Quốc chứng kiến làn sóng du học sinh trở về nước gia tăng rõ rệt. Theo số liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố, khoảng 495.000 du học sinh đã hồi hương trong năm 2024, tăng 79.400 người, tương đương 19,1% so với năm 2023. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Thông tin này được công bố nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập nền tảng Chunhui vừa diễn ra tại Thượng Hải. Đây là chương trình quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc phối hợp các cơ quan liên quan triển khai, nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của giáo dục, nhân tài, khoa học và công nghệ. Thông qua chương trình, du học sinh hồi hương có thể tiếp cận cơ hội tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp, cũng như các kênh kết nối trực tiếp với doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

R10b.jpg
Du học sinh Trung Quốc. Ảnh: China Focus

Trong khuôn khổ Chunhui, nhiều dự án đã hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, doanh nhân công nghệ và chuyên gia từ nước ngoài trở về Trung Quốc lập nghiệp, triển khai các nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao. Thời gian gần đây, đã xuất hiện nhiều thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực đổi mới và khởi nghiệp của nhóm nhân tài này. Một ví dụ tiêu biểu là trường hợp cựu du học sinh Wu Yuxin. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Mỹ và trở về Trung Quốc, nhạc sĩ 26 tuổi Wu Yuxin nhận được sự hỗ trợ từ các nền tảng chính sách và doanh nghiệp trong nước để kế thừa, cải tiến đàn gehu - một nhạc cụ truyền thống từng đứng trước nguy cơ mai một từ sau thập niên 1980. Sản phẩm Gehu Model 126 do Wu phát triển đã giành giải thưởng Red Dot Award: Design Concept 2025, một trong những giải thưởng thiết kế uy tín trên thế giới.

Để tiếp tục thúc đẩy xu hướng hồi hương, Sáng kiến Chunhui được mở rộng, hướng tới việc xây dựng mạng lưới đối tác hỗ trợ nhân tài một cách hiệu quả và bền vững hơn. Sáng kiến này kết nối du học sinh, doanh nghiệp, trường đại học và chính quyền địa phương, qua đó thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực ưu tiên.

Theo báo South China Morning Post, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã hợp tác với 50 tổ chức để cung cấp cho du học sinh hồi hương các cố vấn khởi nghiệp, đồng thời kết nối trực tiếp họ với nhu cầu nhân lực của chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Bà Zheng Jinlian, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa (CCG) có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng các biện pháp này cho thấy giá trị của nhân tài hồi hương vẫn được công nhận ở cấp quốc gia. Thậm chí, nhóm này còn được xem là động lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, 10 bộ, ngành trung ương, trong đó có Bộ Giáo dục, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, đã ban hành văn bản “Ý kiến cải thiện dịch vụ cho nhân tài du học hồi hương”. Tài liệu này đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy việc làm chất lượng cao, hỗ trợ đào tạo kỹ năng và khuyến khích khởi nghiệp, đồng thời đưa nhân tài hồi hương vào hệ thống chính sách việc làm thống nhất của quốc gia. Những nỗ lực trên cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong chiến lược thu hút và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, coi du học sinh hồi hương là nguồn lực chiến lược cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội trong thế kỷ 21.

Tin cùng chuyên mục