Tăng tốc giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại TPHCM được chú trọng tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm với nhiều dự án trọng điểm, vừa để giải ngân tiền bồi thường GPMB vừa thúc đẩy tiến độ giải ngân các hạng mục khác, với mục tiêu giải ngân khoảng 110.000 tỷ đồng, gồm cả vốn chuyển tiếp từ năm 2024.

Chủ động bàn giao mặt bằng

Những ngày cuối tháng 3, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (gọi tắt là dự án rạch Xuyên Tâm qua quận Gò Vấp, Bình Thạnh, TPHCM) đang chủ động tháo dỡ nhà, công trình bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để dự án khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.229 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật là hơn 13.937 tỷ đồng.

Y3b.jpg
Một số căn nhà ở phường 5, quận Gò Vấp đã được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án rạch Xuyên Tâm

Là một trong những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, bà Nguyễn Thị Nga (phường 5, quận Gò Vấp) cho biết, căn nhà của bà bị giải tỏa khoảng 39m2, hiện còn chưa tới 20m2. Lúc nhận thông báo của địa phương, bà cũng băn khoăn, nhưng sau khi được địa phương vận động, bà đồng thuận nhận tiền bồi thường, tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Tiến Ngọc (phường 5, quận Gò Vấp) cũng đã hoàn tất việc tháo dỡ công trình trên khu đất rộng hơn 300m2. Theo ông Ngọc, việc địa phương nhiều lần tuyên truyền đến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án giúp ông nhận ra dự án không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện môi trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư. Vì vậy, gia đình ông đã chấp nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở quận 8 cũng đang khẩn trương tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi. Dù chưa nhận tiền bồi thường nhưng ông Nguyễn Tùng (ngụ phường Hưng Phú, quận 8) đã chủ động tháo căn nhà hơn 30m2 đã gắn bó với gia đình hàng chục năm qua. Ông là một trong những hộ dân đầu tiên ký hiệp thương vào đầu tháng 2-2025, với số tiền bồi thường hơn 5,1 tỷ đồng. Theo ông, thành phố có chính sách bồi thường thỏa đáng, giúp người dân có điều kiện sống tốt hơn nên ông và nhiều người dân xung quanh đồng tình ủng hộ.

Bà Đỗ Thùy Vân, Chủ tịch UBND phường Hưng Phú (quận 8), cho biết, phường có 803 trường hợp trong tổng số 1.617 trường hợp bị giải tỏa trong dự án. Đến nay, đã tổ chức hiệp thương được khoảng 90% số hộ dân. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Trưởng Ban Bồi thường GPMB quận 8, thông tin, dự kiến trong tháng 3, quận sẽ hoàn thành công tác hiệp thương toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Quận 8 cũng tập trung hoàn thành công tác bàn giao các vị trí đảm bảo khởi công dự án trước ngày 30-4, phấn đấu trong quý 1-2025 sẽ hoàn thành 20% khối lượng GPMB, quý 2 đạt 60%, quý 3 đạt 90% và hết năm nay cơ bản hoàn thành công tác GPMB.

Nỗ lực đảm bảo tiến độ

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Bồi thường GPMB quận Gò Vấp, quận có 138 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm, tổng kinh phí bồi thường hơn 535,4 tỷ đồng. Đến giữa tháng 3, quận có 91 trường hợp đồng thuận. Dự kiến, trong tháng 4, toàn bộ mặt bằng đi qua quận sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với 43 trường hợp đã ban hành các quyết định phê duyệt trước ngày 1-8-2024 (ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực), Sở TN-MT đang báo cáo UBND TPHCM tính bổ sung tiền bồi thường. Sở TN-MT cũng báo cáo UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết đối với một số trường hợp chia tách, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay, vi bằng.

Y1a.jpg
Khu vực ảnh hưởng dự án bờ Bắc kênh Đôi (quận 8, TPHCM) đã được bồi thường chuẩn bị giải phóng mặt bằng

Trong khi đó, quận Bình Thạnh có 2.077 hộ bị ảnh hưởng, kinh phí bồi thường GPMB hơn 13.221 tỷ đồng. Quận đã tiếp xúc 1.660/2.077 hộ dân bị ảnh hưởng, và có 381 hộ đồng ý phương án bồi thường. Trong lần khảo sát tiến độ dự án mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề nghị quận Bình Thạnh cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm, đảm bảo đúng tiến độ để khởi công dự án trong tháng 4-2025.

Theo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, ban đang phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB để khởi công dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 4 và khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi vào đầu tháng 9. Hiện nay, ban đang theo dõi, quản lý 89 dự án với tổng vốn năm nay là hơn 11.220 tỷ đồng và đang tập trung phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các dự án, nỗ lực đạt tỷ lệ giải ngân năm nay từ 95% trở lên.

Còn Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TPHCM cho biết, hiện đã hoàn thành việc cắm cọc mốc lộ giới để thực hiện công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1. Dự án dự kiến sẽ chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua TPHCM với nguồn vốn 5.270 tỷ đồng; hoàn thành công tác kiểm đếm và đo vẽ trong tháng 4, duyệt dự án thành phần bồi thường, tái định cư trong tháng 6 để phục vụ khởi công dự án thành phần “xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang cao tốc” vào dịp 2-9, khởi công chính thức dự án giai đoạn 1 vào đầu năm 2026.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, vốn đầu tư công được giao năm 2025 của TPHCM là hơn 84.149 tỷ đồng. Đến giữa tháng 3, thành phố đã giao 100% vốn Trung ương. Vốn địa phương đã giao 79,3%, còn 20,7% vốn dự phòng. Năm 2025, TPHCM đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ từ 95% trở lên.

Sở Tài chính cũng tham mưu nhiệm vụ, tiến độ cho từng nhóm dự án cụ thể. Đối với các dự án đã được giải ngân vốn bồi thường GPMB trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành chi trả chậm nhất trong tháng 4-2025. Toàn bộ vốn bồi thường GPMB phải được hoàn tất thủ tục, giải ngân chậm nhất trong tháng 6, bàn giao mặt bằng chậm nhất trong tháng 9.

Tin cùng chuyên mục