Tăng “sức đề kháng” trước tin giả, xấu độc

Trong thời đại số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tin giả, thông tin bóp méo sự thật lan truyền gây hoang mang, như những ngày gần đây là các thông tin về sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Do đó, tăng cường phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết.

Thận trọng khi chia sẻ thông tin

Gần đây, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ với yêu cầu về tiến độ rất nhanh. Điều này thu hút sự quan tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân. Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng, người dùng mạng xã hội đăng tải, lan truyền thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm tạo tâm lý hoang mang dư luận.

Việc “tay nhanh hơn não” khi chia sẻ, lan truyền các thông tin xấu độc trên, người dùng mạng xã hội sẽ đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật. Thực tế thời gian gần đây, nhiều trường hợp đã bị xử phạt vì hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật. Điển hình, Công an TP Hải Phòng đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook L.H.T. (trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) do nhiều lần đăng tải, bình luận nội dung xuyên tạc về quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Tương tự, ông P.D.T. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì sử dụng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và có hành vi xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát tán thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội.

Những trường hợp trên đây là lời cảnh tỉnh cho những ai sử dụng mạng xã hội nhưng thiếu kiểm chứng thông tin, vô tư chia sẻ, lan truyền các thông tin sai sự thật và thông tin xuyên tạc có chủ ý của các đối tượng xấu. Bởi việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và chủ trương nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập xã, hợp nhất tỉnh, xây dựng mô hình “tỉnh mạnh, xã mạnh”, cơ cấu lại không gian phát triển là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

J3a.jpg
Cán bộ, đảng viên và người dân quận 1 (TPHCM) dự buổi quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiên cứu, đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ảnh: LÊ MINH

Phủ xanh thông tin tích cực, dẹp tin xấu độc

Trước sự tràn lan của thông tin sai sự thật trên không gian mạng trong thời gian gần đây, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương tại TPHCM đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương và TPHCM đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân một cách chính xác, kịp thời nhằm làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận.

Tại khu phố 26 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), ông Dương Quang Thuận, Bí thư Chi bộ khu phố 26 và các đảng viên tích cực phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước thông qua các nền tảng mạng xã hội. “Các nội dung tuyên truyền được số hóa, tương tác hai chiều để kịp thời truyền tải đến đảng viên, người dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ người nghỉ hưu trước tuổi ở khu phố”, ông Dương Quang Thuận chia sẻ.

Việc tuyên truyền không chỉ được thực hiện qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể mà còn được tăng cường thông qua các nền tảng mạng xã hội nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, đảm bảo thông tin đến với từng người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Lạc (quận Bình Tân), cho biết, song song với việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy TPHCM, MTTQ và các đoàn thể phường An Lạc cũng phối hợp chặt chẽ với các chi bộ để thông tin đầy đủ, kịp thời đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Xác định vai trò của công tác tuyên giáo là rất quan trọng trong công tác tư tưởng, tuyên truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Bình Chánh Phạm Thị Thanh Thủy cho biết, các nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào tài liệu sinh hoạt chi bộ, tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên; lồng ghép vào tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và tài liệu học tập dành cho các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các trang mạng xã hội như “Vườn Thơm quê tôi” được đầu tư nâng chất, cung cấp thông tin chính thống một cách nhanh chóng, đầy đủ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên cũng nhấn mạnh giải pháp phủ xanh thông tin tích cực trên mạng xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo chí và những người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Khi thông tin chính thống được lan tỏa mạnh mẽ, minh bạch và kịp thời, những luận điệu sai trái, xuyên tạc sẽ không còn đất sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người dân cần trang bị cho mình “sức đề kháng” vững chắc trước thông tin xấu độc bằng cách nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TPHCM) khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin liên quan đến sáp nhập tỉnh, thay đổi đơn vị hành chính. Các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung sai sự thật, giật tít “câu view”, gây hoang mang dư luận là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục