Tăng mức bồi thường vụ án hành hạ dã man 2 ngư dân trên tàu cá ở Cà Mau

Ngày 28-11, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm nhóm ngư dân hành hạ dã man 2 ngư dân trên tàu cá gây xôn xao dư luận thời gian qua do bản án sơ thẩm bị kháng cáo.
TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm nhóm ngư dân hành hạ dã man 2 ngư dân

TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm nhóm ngư dân hành hạ dã man 2 ngư dân

Trước đó, TAND huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Công Toàn (SN 1986), Đoàn Văn Tạc (SN 1982), Nguyễn Văn Tị (SN 1989), Nguyễn Văn Của (SN 1991) và Sử Chí Tâm (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Cà Mau) tổng mức hình phạt hơn 26 năm tù; đồng thời bồi thường cho bị hại Trương Văn Trung (48 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) hơn 90 triệu đồng.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị hại kháng cáo tăng mức bồi thường dân sự của vụ án. Các bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị về tội danh hình phạt. Do đó, cấp phúc thẩm không xem xét mức hình phạt hình sự của các bị cáo, chỉ xem xét mức bồi thường dân sự của vụ án.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy Toà án cấp sơ thẩm áp dụng luật chưa đúng một phần bồi thường thiệt hại ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bị hại nên cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại và sửa một phần bản án sơ thẩm về phần án phí và trách nhiệm dân sự.

HĐXX cấp phúc thẩm tuyên buộc các bị cáo Toàn, Tạc, Tị, Của và Tâm bồi thường cho bị hại Trung hơn 158 triệu đồng. Án phí sơ thẩm gần 30 triệu đồng bị hại Trung được miễn hoàn toàn.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 4-1-2022, tàu cá mang biển số BT 97993 do Toàn làm thuyền trưởng xuất bến tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Trên tàu còn có Trương Văn Trung, Lê Văn Bình (31 tuổi, quê Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời) và 5 bị cáo nêu trên.

Trong quá trình đánh bắt, Trung và Bình không làm được việc nên thường xuyên bị Toàn và một số người đi trên tàu đánh. Trong 12 lần bị hành hạ, Trung và Bình bị đánh và tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau: bị đánh bằng đuôi cá đuối, cây xẻng xúc nước; bị bắt ăn cá sống; bị lấy kìm bẻ răng...

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, tỷ lệ thương tích của Trung là 48%. Còn Bình, sau khi vào bờ có nhận tiền bồi thường của gia đình Toàn nên bỏ đi, hiện không xác định được đang ở đâu.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đâm thuyền viên tử vong

Bắt đối tượng đâm thuyền viên tử vong

Ngày 8-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã ra lệnh tạm giam đối với Danh Nhỏ (sinh năm 1993, thường trú xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi giết người.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 của vụ án. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trái chủ xin giảm án cho Trương Mỹ Lan, đề nghị SCB và TVSI liên đới bồi thường

Sáng 8-4, phiên tòa phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm (giai đoạn 2) tiếp tục phần tranh luận. Tại tòa, một số luật sư đại diện cho các bị hại đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan và yêu cầu Ngân hàng SCB cùng Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) liên đới bồi thường cho các trái chủ.

Phát hiện nhóm thanh niên giả danh Tổ công tác 141

Phát hiện nhóm thanh niên giả danh Tổ công tác 141

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện các đối tượng đi xe máy, cầm gậy cao su, dùi cui điện, đeo băng đỏ của lực lượng 141 đang dừng xe người vi phạm, nhóm này có dấu hiệu bất thường…

CSGT lập biên bản 1 trường hợp vi phạm

CSGT xử phạt người đi bộ sai luật

Ngày 7-4, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, làm 3 người chết và 1 người bị thương mà nguyên nhân xuất phát từ hành vi đi qua đường không đúng nơi quy định của người dân.

Nam thanh niên xâm hại nhiều em nhỏ trong cơ sở tu tập

Nam thanh niên xâm hại nhiều em nhỏ trong cơ sở tu tập

Ngày 7-4, liên quan thông tin vụ việc 7 em nhỏ bị lạm dụng tình dục tại cơ sở Thập Thiện, được cho là chùa ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, Thập Thiện không phải là chùa hợp pháp do Giáo hội quản lý.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát

Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan, khởi tố 4 đối tượng.