Tăng cường hợp tác TPHCM với các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung bộ

Sáng 2-10, tại TPHCM, UBND TPHCM phối hợp với 9 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ giai đoạn 2023-2024.

30dcbffe1b54bd0ae445.jpg
Khoảng 200 đại biểu các tỉnh và TPHCM tham gia hội nghị, tổ chức tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND TPHCM và UBND 9 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ (Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế) được ký kết ngày 25-3-2023. Cho đến nay, TPHCM cùng các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, xúc tiến đầu tư, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và nhiều lĩnh vực khác đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Những chương trình hợp tác cụ thể, từ việc quảng bá sản phẩm địa phương tại TPHCM cho đến các dự án liên kết đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số, đã mang lại những kết quả thiết thực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề xuất một số nội dung tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Đó là phát huy hiệu quả các hoạt động quảng bá sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại TPHCM, bởi đây là hoạt động đơn giản, hiệu quả mà rất thiết thực, tạo được hiệu ứng tốt, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của người dân TPHCM.

6e2e059aa030066e5f21.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng với đó là việc liên kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giữa các địa phương; liên kết quảng bá phát triển du lịch; liên kết quảng bá kêu gọi đầu tư dự án ở các địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương phía Bắc, Bắc Trung bộ phát biểu đánh giá cao hiệu quả các hoạt động hợp tác thời gian vừa qua. Nhiều doanh nghiệp TPHCM đã đầu tư các dự án, đóng góp lớn vào ngân sách của các tỉnh. Các chương trình kết nối du lịch, kết nối các sản phẩm OCOP của các địa phương đạt hiệu quả cao. Đồng thời lãnh đạo các tỉnh đề xuất nhiều nội dung hợp tác trong thời gian tới phù hợp với thế mạnh của từng địa phương.

1a1fe02cd8997ec72788.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đề nghị UBND TPHCM và Tổng Công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV bố trí nguồn lực để khắc phục khó khăn và đầu tư tiếp giai đoạn 2 của Dự án khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Ba Bể.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh bày tỏ mong muốn thời gian tới, TPHCM hỗ trợ tổ chức thêm nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, giúp kết nối các sản phẩm của Cao Bằng với thị trường tiêu thụ tại khu vực miền Nam. Đồng thời hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực y tế, du lịch, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là hỗ trợ an sinh xã hội…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đề nghị TPHCM hỗ trợ kết nối cung cầu trên các sàn thương mại điện tử, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư lớn đến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e0a210efb545131b4a54.jpg
Giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các địa phương bên lề hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG
847bc83d6d97cbc99286.jpg
Giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các địa phương bên lề hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề xuất kết nối đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên, như công nghiệp luyện thép, chế tạo sau thép, logistics, cảng biển, du lịch biển, nông nghiệp hữu cơ, phát triển hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cho doanh nghiệp, nhà đầu tư các địa phương hợp tác, đầu tư…

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo TPHCM và các địa phương cam kết sẽ triển khai ngay các kế hoạch hợp tác, đồng thời nỗ lực phối hợp để đưa những thỏa thuận hợp tác đi vào thực tế một cách hiệu quả, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và doanh nghiệp trong vùng.

Tin cùng chuyên mục