
Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp diễn ra ngày 23-4 tại Nhà Quốc hội, do Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng chủ trì. Phiên họp nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, với nội dung thẩm tra 13 dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì thẩm tra tới 27 nội dung, trong đó có nhiều nội dung lớn và quan trọng, bao gồm: sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; 21 luật, nghị quyết của Quốc hội; 5 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, ủy ban dự kiến thẩm tra tới 13 dự án luật, nghị quyết.
Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tòa án nhân dân, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức hệ thống tòa án theo hướng không tổ chức tòa án nhân dân cấp cao, tòa án nhân dân cấp huyện mà thành lập tòa án nhân dân khu vực; chuyển các tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt thành các tòa chuyên trách trong tòa án nhân dân khu vực. Theo đó, mô hình tổ chức hệ thống tòa án gồm: Tòa án nhân dân tối cao; các tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tòa án nhân dân khu vực.

Qua thảo luận, đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành mô hình tổ chức mới, cho rằng đây là hướng đi phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy theo chủ trương của Trung ương.
Tương tự, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân cũng xác định mô hình ba cấp gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, VKSND cấp tỉnh và VKSND khu vực.
Các ý kiến thống nhất với phương án sắp xếp lại hệ thống viện kiểm sát theo hướng tinh gọn, hiệu quả, song kiến nghị cần quy định rõ thẩm quyền và địa bàn hoạt động của VKSND khu vực để tránh khoảng trống pháp lý.