Tận dụng công nghệ để chạm đến cảm xúc của thanh niên

Ngày 9-1, Thành đoàn TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 (mở rộng), tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2023. Tham dự có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá chủ đề về chuyển đổi số trong năm 2023 đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn, hỗ trợ chính quyền thực hiện chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực. Đồng chí cho rằng công nghệ đã giúp tổ chức Đoàn tương tác với thanh niên nhanh hơn, song cũng đặt ra nhiều băn khoăn khi sự thấu cảm thanh niên cũng khó hơn. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, cần tận dụng công nghệ để chạm đến cảm xúc của thanh niên và giúp tổ chức Đoàn sáng tạo, xung kích tiên phong để khai phá, mở mang và đi đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải cho biết, trong năm 2024, tuổi trẻ thành phố xác định 12 chỉ tiêu để thực hiện và tiếp tục công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - con sông của thành phố tôi”; đầu tư lan tỏa trào lưu sống xanh và câu chuyện sống đẹp. Phong trào tình nguyện sẽ đầu tư đổi mới, kết nối các tập thể, cá nhân tham gia. Tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng thực hành xã hội…

* Cùng ngày, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động CNVC-LĐ năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, biểu dương kết quả Công đoàn Viên chức TPHCM đạt được trong năm qua. Theo đồng chí, năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, do đó đề nghị Công đoàn Viên chức TPHCM tập trung đề xuất các giải pháp hay để thực hiện chủ đề năm 2024 của TPHCM: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Dịp này, các tập thể đã nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động TPHCM; giấy khen của Công đoàn Viên chức TPHCM.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gia đình với tình thương lớn đã vực dậy tinh thần Đàm Thanh Huyền (áo dài, phải)

Biết thương cuộc đời sau những gian nan

Bị ung thư 2 lần trong 14 năm, thế nhưng, Đàm Thanh Huyền (sinh năm 1998, quê Bắc Ninh) lại lạc quan cảm ơn biến cố ấy đã giúp cô cảm thấy đủ đầy, hiểu ra điều gì quan trọng hơn ở những ngày hiện tại.

Đại úy Trần Vĩnh Chiến

Đại úy Trần Vĩnh Chiến được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

Quá trình công tác, Đại úy Trần Vĩnh Chiến, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đã trực tiếp đấu tranh, khám phá hàng chục chuyên án phức tạp, bắt xử lý nhiều “ông trùm” và các đối tượng phạm tội với số lượng ma túy thu giữ đặc biệt lớn.

Một bạn trẻ tìm kiếm các phòng trọ an toàn, căn hộ dịch vụ trên mạng xã hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tìm chỗ trọ qua mạng xã hội: Chưa an cư đã lạc mất tiền

Tranh thủ tìm chỗ ở mới dịp đầu năm hoặc chuyển nhà trọ thuận tiện cho công việc, học hành sau tết, không ít bạn trẻ chưa an cư đã... lạc mất tiền lẫn niềm tin vì các chiêu trò môi giới. Tưởng chừng yên ổn, nhưng bất ổn luôn chực chờ.

“Anh em Việt Nam” ở Bologna

“Anh em Việt Nam” ở Bologna

Nhiều người đến quán Fratelli Vietnam ở TP Bologna (Italy) cứ nghĩ đồng chủ quán Kiên và Hải có quan hệ họ hàng, vì “Fratelli” theo tiếng Italy là “anh em ruột thịt”. Hoàng Kiên, đầu bếp cũng là chủ nhà hàng, giải thích: “Người Việt xưng hô anh em không chỉ theo quan hệ gia đình mà còn vì sự tôn trọng tuổi tác và mối thâm tình. Đây cũng là cái tên tôi ấp ủ từ lâu cho một quán ăn riêng ở Italy”.

Tuổi trẻ TPHCM phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tuổi trẻ TPHCM phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Lãnh đạo TPHCM kỳ vọng và mong muốn tuổi trẻ thành phố tiếp tục có sự phấn đấu giữ gìn, bồi đắp và tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tạo thêm nhiều giá trị mới, góp phần xây dựng, phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt và tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sau túi mù là... túi rác

Sau túi mù là... túi rác

Cách đây không lâu, một hội sách tại TPHCM triển khai chương trình “sách túi mù”. Cũng giống như các loại túi mù khác, “sách túi mù” được bọc kỹ bằng túi ni lông màu, người mua sẽ không biết được bên trong có sách gì.

Làm vision board - trào lưu liệt kê kế hoạch năm mới

Lập kế hoạch cho năm mới

Năm 2024 chỉ vài ngày nữa, những ngày qua, nhiều bạn trẻ bắt đầu hội họp để điểm qua các thành - bại năm cũ, cùng chia sẻ những tổn thương đã qua của nhau và lên kế hoạch chi tiết cho một năm mới lạc quan, hạnh phúc hơn.

Đại biểu về dự liên hoan đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn

200 đại biểu tham dự Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ 3

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia vừa cho biết, Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29-12 tại TP Hà Nội và tỉnh Lào Cai. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu được tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kiến thức về hoạt động tình nguyện.

Thầy Nguyễn Văn Quang (phải) đang hỗ trợ các em thực hiện món nước của mình

Hơi ấm từ ly cà phê do trẻ khuyết tật pha chế

Thứ sáu hàng tuần, tại quán Thương Coffee (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lại nhộn nhịp và có nhiều tiếng cười của trẻ em khuyết tật, khi các em được chính tay pha chế nhiều loại thức uống phục vụ cho khách hàng.

Gen Z và sự tái định nghĩa giàu nghèo

Gen Z và sự tái định nghĩa giàu nghèo

Khái niệm về sự giàu có và nghèo khó đã thay đổi đáng kể trong thế hệ gen Z (sinh từ cuối những năm 1990 đến đầu 2010), thế hệ sinh ra trong thời đại số, nơi cơ hội làm giàu và phát triển bản thân không còn gói gọn trong những công việc truyền thống như trước kia.

Kết hôn là một lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Ảnh: XUÂN THÂN

Xu hướng kết hôn muộn có đáng lo?

Trước đây, thời ông bà, cha mẹ, “trai 18, gái 20” là đến tuổi dựng vợ, gả chồng. Đến thế hệ 7X, 8X, giai đoạn 20-25 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để yêu và kết hôn. Song hiện nay, nhiều bạn trẻ 9X ngoài 30 tuổi vẫn chưa vội yêu và lập gia đình.

Thư động viên của các hiệu trưởng gửi học sinh

Thư động viên của các hiệu trưởng gửi học sinh

Ngày 27-11, bức thư của thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1, TPHCM) gửi học sinh toàn trường trở thành thông điệp ý nghĩa được phụ huynh, học sinh chuyền tay nhau.  

Lơ lửng ngắm núi rừng

Lơ lửng ngắm núi rừng

Người trẻ đang có xu hướng du lịch “hòa mình với thiên nhiên”, nơi những cánh rừng xanh mát, thác nước hùng vĩ... Tại đây, một số trò chơi mạo hiểm đã xuất hiện để thỏa mãn đam mê khám phá của người trẻ, cũng như tăng thêm phần thú vị cho mỗi chuyến đi.

Indie - lời tự sự của người trẻ

Indie - lời tự sự của người trẻ

Những năm gần đây, khái niệm nhạc indie (độc lập) đã không còn xa lạ với giới trẻ Việt Nam. Indie không chỉ là một thể loại âm nhạc mà còn là một lối sống, một cách nhìn nhận thế giới với sự tự do và cá tính riêng.

Chị Nguyễn Chúc Linh (trái) và chị Mei Phương, nhà sáng lập kênh YouTube Honto TV

Khuyến khích tinh thần thượng tôn pháp luật

Với người nước ngoài tại Nhật Bản, hiểu cặn kẽ các điều luật là rất phức tạp vì rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán. Chính vì vậy, “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản” dành cho người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản đã gây được sự chú ý trong cộng đồng người Việt và truyền thông nước sở tại.

Rokurou Yui tại một hiệu sách của mình ở Tokyo. Ảnh: JAPAN TODAY

Cho thuê kệ, cứu hiệu sách

Imamura, tác giả viết tiểu thuyết về các samurai trong thời kỳ phong kiến ​​Nhật Bản, chia sẻ: “Các hiệu sách thông thường bán những cuốn sách được ưa chuộng dựa trên số liệu thống kê doanh số và loại trừ những cuốn sách bán không chạy. Ở đây, chúng tôi bỏ qua những nguyên tắc như vậy. Tôi muốn tái thiết các hiệu sách”.

Rủ nhau đi học lại

Rủ nhau đi học lại

Từng “gãy gánh giữa đường” việc học, nhiều bạn trẻ quyết tâm đi học lại phổ thông khi đã quá tuổi. Ban đầu mang nhiều lo lắng, cảm giác xấu hổ muốn giấu đi việc này, nhưng với sự yêu thương của bạn bè, thầy cô, họ không chỉ bước tiếp học tập mà còn hỗ trợ tinh thần cho các bạn cùng hoàn cảnh muốn nối lại việc học.